Webtietkiem sẽ giới thiệu với các bạn 9 tác phẩm nước ngoài dưới đây, nếu bạn thích đọc sách thì đừng bỏ qua 9 cuốn sách hay dưới đây nhé.


1.The Drifters (Sáu người đi khắp thế gian): Đây là tiểu thuyết ra mắt năm 1971 của nhà văn từng đoạt giải Putlizer James A. Michener. Câu chuyện xoay quanh 6 bạn trẻ với 6 hoàn cảnh khác nhau, đến từ 6 nơi khác nhau nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy họ đi chung một chuyến hành trình xuyên qua nhiều quốc gia. Đó chính là lý do tại sao khi xuất bản ở Việt Nam, The Drifers có tên là Sáu người đi khắp thế gian. Điểm thu hút nhất ở tiểu thuyết này chính là chất sống ngồn ngộn trên từng trang sách. Mỗi chương, mỗi trang đều chứa đầy những thông tin và trải nghiệm về văn hóa đặc sắc, lồng ghép trong đó là những thông điệp về ước mơ, khát vọng và nỗi trăn trở của người trẻ trước thời cuộc.


webtretho










The Drifters là một thiên truyện đẹp về những con người đang loay hoay tìm lối đi cho riêng mình, và trên con đường đó, có khi họ thất bại, có lúc họ thành công, nhưng điều quan trọng là họ đều học được cách dấn thân và gặt hái được những thành quả của riêng mình. Quyển sách này không phải là một tác phẩm dạy người trẻ sống tốt, mà nó truyền cảm hứng cho những thanh thiếu niên biết cách theo đuổi lý tưởng của riêng mình.


2.Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất,cuốn sách bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Tác phẩm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới.


Không còn nữa khái niệm giới hạn Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm và cái Tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân Tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie.


3.Trăm năm cô đơn là câu chuyện về dòng họ Buênđya tồn tại bảy thế hệ, người đầu tiên bị trói vào gốc cây và người cuối cùng đang bị kiến ăn, một dòng họ tự lưu đày vào cõi cô đơn để chạy trốn tội loạn luân.


"Trăm năm cô đơn" được đánh giá là sản phẩm tuyệt vời của hư cấu nghệ thuật. Với bút pháp "hiện thực huyền ảo", Márquez đã dựng nên một ngôi làng có tên gọi Macondo. Đó là ngôi làng không một người dân nào sống quá ba mươi tuổi và chưa có nghĩa địa, đã từng xảy ra những chuyện hoang đường như cơn mưa hoa trong một đám tang, những con người được hoài thai bởi bướm và bọ cạp, những người có đuôi, có người bay lên trời không trở lại... ở ngôi làng đó, những người con trai và con gái cùng huyết thống đã yêu nhau, lấy nhau, sinh ra những đứa con dị tật có đuôi như lợn hoặc như khỉ!


Nỗi ám ảnh về tội loạn luân đã đẩy những con người nơi đây chìm sâu vào nỗi cô đơn. Họ cô đơn trong ngôi nhà của mình. Cô đơn giữa những người thân thuộc. Cô đơn trên chiếc giường của mình, trong giấc mơ của mình... Cuối cùng, sau một trăm năm sống trong cô đơn, làng Macondo bị một cơn cuồng phong cuốn mất khỏi thế giới. Rõ ràng là, về phương diện xã hội, Márquez muốn viện dẫn một vấn đề có tính quy luật. Đó là, nếu anh đơn lẻ trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên và con người, anh sẽ thất bại. Nếu anh khép mình, đóng kín, quay lưng lại với thế giới, đi ngược lại những quy luật vốn có, anh sẽ bị hủy diệt. Tương tự như thế, đất nước Colombia cùng với lục địa Mỹ Latinh nếu đóng cửa, tuyệt giao với thế giới bên ngoài, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong lạc hậu, đói nghèo.


4.The Fault in our Stars (Khi lỗi thuộc về những vì sao): Tác phẩm này của nhà văn John Green đã được xuất bản tại Việt Nam với cái tên Khi lỗi thuộc về những vì sao. Câu chuyện xoay quanh tình yêu lãng mạn, thi vị nhưng cũng đầy… tréo ngoe của đôi bạn trẻ Hazel và Gus. Trong khi Hazel mắc bệnh ung thư phổi thì Gus lại là chàng trai mắc bệnh ung thư xương. Việc hai thiếu niên đang đứng trước một kết cục hiểm nghèo đem lòng yêu nhau đã mang đến sự độc đáo cho toàn bộ câu chuyện.


webtretho










Không giống với những tiểu thuyết tình yêu khác, The Fault in our Stars không chỉ khai thác góc độ tình yêu mà còn xoay quanh nhiều khía cạnh khác trong đời sống tuổi trẻ như gia đình, tình bạn, sự nghiệp… Đặc biệt, đề tài ước mơ cũng được khai thác rất nhẹ nhàng và sâu sắc, để lại nhiều suy ngẫm trong lòng người đọc. Nếu vừa bước sang hoặc đang mấp mé ở ngưỡng cửa 20, bạn sẽ không thể bỏ qua tiểu thuyết này, bởi nó sẽ giúp bạn biết quý trọng hơn mỗi giây phút mình còn có mặt trên cuộc đời.






5.The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh): The Catcher in the Rye là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn J. D. Salinger ra mắt vào năm 1951. Nó thường được biết đến tại Việt Nam với cái tên quen thuộc: Bắt trẻ đồng xanh. Tiểu thuyết này từng bị cấm một thời gian dài tại nhiều quốc gia vì ngôn từ bạo liệt, nội dung dữ dội và đầy chân thực về cuộc sống của một chàng trai trẻ nổi loạn.


webtretho










Nhân vật chính Holden trong The Catcher in the Rye sau này đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng cho những thanh thiếu niên dám dấn thân, biết theo đuổi ước mơ của mình và kiên quyết phản đối lại những điều cũ kỹ, nhàm chán. Dĩ nhiên, nhân vật Holden không phải là một kiểu mẫu hoàn hảo, thậm chí từng có lúc phạm sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng đây vẫn là một nhân vật có sức truyền cảm hứng rất mạnh mẽ đến với nhiều thế hệ trẻ trên thế giới.


6. Don Quixote - Miguel De Cervantes


webtretho


Đây là tác phẩm hay nhất và kinh điển nhất của nền văn học Tây Ban Nha, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được tái bản nhiều nhất trong lịch sử nhân loại, chỉ sau "Kinh Thánh". Tác giả đã sáng tạo nên một câu chuyện lý thú mang nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, cũng như những nhân vật để lại ấn tượng dài lâu trong lòng độc giả. Câu chuyện này giễu cợt, châm biếm hài hước và sâu cay, về những con người trong xã hội cũ, những con người có những ảo tưởng kỳ quặc và lạ lùng. Những đoạn miêu tả về nhân vật chính Don Quixote thực sự xuất sắc, tài tình, khi tác giả dẫn dắt người đọc khám phá những khía cạnh khác thường của một con người. Thực sự đây là một tác phẩm tuyệt vời cho bất cứ ai yêu mến văn học Phương Tây thời cận đại


7.Đồi gió hú - Emily Bronte


webtretho


Kinh điển trong từ câu chữ, dù được viết cách đây hơn cả thế kỷ nhưng những gì Emily Bronte mang đến cho độc giả không hề phủ bụi. "Đồi gió hú" không chỉ là một cuốn sách hấp dẫn về tình yêu, mà còn hơn thế, nó là tác phẩm văn chương đầy chất nghệ thuật, có thể làm say mê bất cứ ai. Tình yêu ngang trái của Catherine và Heathcliff đem đến cái nhìn thật ám ảnh. Tình yêu của họ hoang dại, cũng giống như chính vùng đất đã nuôi dưỡng con người họ, hoang dại và mãnh liệt. Mặc dù cuộc đời của họ tràn ngập những bi kịch, những ghen tuông, những đau khổ giằng xé nhưng kết cục họ vẫn được chôn cất bên nhau. Tình yêu ấy sẽ theo họ, ngấm vào miền đất Yorkshire hoang vu kia. Đó cũng có thể coi là một kết thúc đẹp ám ảnh trong lòng người đọc.






8.To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại): Nếu những quyển sách trên giúp tuổi trẻ biết sống can đảm, hạnh phúc, tự chủ thì To Kill a Mockingbird lại hứa hẹn tạo ra một hiệu ứng khác: sống thiện tâm. Quyển sách được biết ở Việt Nam với tên gọi Giết con chim nhại này được viết ra với nhãn quan của một cô bé 6 tuổi Jean Louise Finch, con của một luật sư. Với tiền đề đó, toàn bộ tiểu thuyết đều là những dòng văn trong sáng, hồn nhiên và đầy tính lạc quan về cuộc đời, tượng trưng cho tinh thần sống của cô bé Jean.










Tuy nhiên, nhà văn Harper Lee cũng không quên lồng ghép trong đó rất nhiều thông điệp về nhân sinh quan, về sự thiện lương, tốt bụng và cách sống công bằng với tất cả mọi người. Đọc To Kill a Mockingbird, hẳn một người trẻ dù ngỗ ngược đến mấy cũng sẽ thấy "mủi lòng" và bỗng nhiên cảm nhận được sự yên bình trong nội tại, và đó chính là thành công lớn nhất của Harper Lee.


9.Kẻ trộm sách-Markus Zusak


webtretho


Chọn một đề tài tưởng như đã có quá nhiều cây bút đào xới - cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 - nhưng Markus Zusak vẫn gây bất ngờ cho người đọc. Người kể chuyện trong tác phẩm này là Thần Chết - một “gương mặt” quen thuộc của chiến tranh, gắn liền với cái chết, với sự bi thương, sự tăm tối. Nhưng câu chuyện mà Thần chết kể ra, về sự dữ dội của những gì con người gây ra đối với chính đồng loại của họ thì đến ngay cả Thần Chết cũng phải rùng mình. Lật giở những trang sách, người đọc như bước vào cuộc trò chuyện với Thần Chết, một nhân vật có khiếu hài hước, với một lời cảnh báo nho nhỏ đầy hóm hỉnh ngay khi mở đầu câu chuyện rằng “Bạn sẽ chết”.Đây là câu chuyện về Liesel, cô bé gái mồ côi được làm con nuôi tại phố Thiên Đàng thuộc thành phố Munich. Chính tại thị trấn nhỏ nghèo nàn với vẻ ngoài bình yên của những trận đá bóng của trẻ con, những phi vụ ăn trộm nho nhỏ của đám trẻ đói khát, tình bạn tuyệt đẹp của Liesel và cậu bé Rudy đầy cá tính… đã toát lên không khí của nước Đức căng thẳng đầy những xung đột 0 một nước Đức đang trải qua một trong những giai đoạn kinh hoàng nhất của lịch sử nhân loại.