Những thay đổi trong quá trình mang thai thật sự là một gánh nặng cho sức khỏe phụ nữ. Một trong các bệnh dễ mắc phải nhất là bệnh răng miệng, gây ra nhiều khó chịu cho bản thân họ và thậm chí cả thai nhi.


Vì thế cần có những hiểu biết để phòng ngừa bệnh được tốt hơn.


Để tình trạng bệnh răng miệng không ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và đến răng miệng nói riêng nên dùng một miếng băng gạc có kem đánh răng để lau sạch răng và súc miệng lại bằng nước sạch vì phụ nữ mang thai thường hay bị nôn trong mấy tháng đầu, nhất là khi chải răng, dịch axít trong dạ dày lưu lại dễ gây sâu răng.


Hơn nữa thời kỳ thai nghén cũng làm cho phụ nữ ăn uống thất thường, nhiều người ưa ăn đồ ngọt nhiều hơn bình thường nên rất dễ bị sâu răng. Do vậy để tránh mắc bệnh răng miệng cố gắng ăn những chế phẩm có chứa ít đường, thay vào đó ăn vị ngọt từ trái cây tươi, nên uống nhiều sữa, ăn ít muối, vừa phải chất béo.


Thay đổi nội tiết cũng làm cho lợi dễ bị viêm và chảy máu, làm nhiều người sợ không đánh răng, nhưng như thế sẽ làm cho tình trạng này trầm trọng hơn. Khi khám bệnh nên báo cho bác sĩ biết người bệnh đang mang thai ở giai đoạn nào để bác sĩ có các biện pháp điều trị phù hợp. Và dĩ nhiên là các bầu không nên tự ý dùng thuốc nhé :)