Đối với tôi ngay từ khi mang bầu tôi đã ý thức được việc ăn uống của mình sẽ ảnh hưởng đến cơ thể bé như thế nào, vì thế cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nhất là canxi cho bé là điều rất cần thiết.


Rồi ngày tháng cũng trôi qua, gia đình đón thêm thành viên mới, lúc này được tận tay chăm sóc ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ cảm giác dâng trào. Bây giờ dinh dưỡng của con là sữa mẹ, mỗi ngày con ti mẹ xong là mẹ lại làm vệ sinh miệng cho con sau 30 phút thì mẹ lại làm động tác rơ lưỡi cho con. Mỗi giai đoạn trưởng thành của con mẹ lại có cách chăm sóc nướu của con khác nhau, chính vì thế mà con của mẹ có nướu rất khỏe và mẹ cảm nhận được con ăn cũng rất ngon miệng.


Tiêu chí để bảo vệ nướu của con được mẹ tìm hiểu rất kỹ trước khi vệ sinh nướu cho con. Giai đoạn con ăn dặm cũng là lúc con tiếp súc với nhiều loại thực phẩm khác nhau, chính vì thế mà mẹ cần phải vệ sinh nướu của con tốt hơn. Trước hết khi cho con ăn dặm đồ ăn không được nóng quá sẽ ảnh hưởng đến nướu của con, thứ 2 trong khi ăn không được uống nước, thứ 3 là sau khi ăn xong mẹ để cho con nghỉ 30 phút rồi mới cho con tráng miệng muỗng nhỏ nước sau đó mới vệ sinh nướu của con bằng gạc rơ lưỡi tiệt trùng dành cho bé, nhỏ thêm chút muối sinh lý cho con thì sẽ rất tốt cho nướu của con.


Đến giai đoạn con mọc răng, những chiếc răng sữa đầu tiên cũng nhú lên, mẹ vui lắm nhung cũng thương con, mỗi khi mọc răng là con bị sốt rồi biếng ăn, nhưng cũng may là nhờ vệ sinh sạch sẽ nên con cũng mau khỏe và ăn uống bình thường lại.


Và bây giờ đây răng sữa của con cũng mọc hết rồi, nhìn những chiếc răng trắc khỏe, trắng của con làm mẹ rất mãn nguyện. Nhưng còn biết bao nhiêu thử thách đối với mẹ khi con biết ăn kẹo và không được sự giám sát của mẹ nữa nên mẹ cũng dạy con tự biết tự bảo vệ nướu và răng của mình để luôn có nụ cười xinh như vậy.



Đến nay con đã tròn 4 tuổi rồi nó thành thói quen đối với con và con đã ý thức được việc vệ sinh răng miệng như thế nào làm mẹ rất hài lòng về con. Yêu con nhiều lắm