TP - Sữa học đường là giải pháp quan trọng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em, góp phần tạo dựng một thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ, vững vàng làm chủ đất nước.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao tượng trưng 1 triệu ly sữa học đường TH (TH school MILK) cho lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bằng Chương trình Chung tay vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH gửi đến thông điệp mạnh mẽ: Đề án Sữa học đường quốc gia muốn thành công, yếu tố tiên quyết là phải có dòng sữa quy chuẩn được làm từ sữa tươi sạch nguyên chất, bổ sung các vi chất cần thiết. Đây cũng là chương trình thể hiện 5 giá trị cốt lõi của TH: Vì sức khỏe cộng đồng, hoàn toàn thiên nhiên, tươi ngon bổ dưỡng, thân thiện môi trường và tư duy vượt trội.TH đi đầu trong Đề án Sữa học đường quốc giaĐầu tháng 9 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn TH (sở hữu nhãn hiệu sữa tươi sạch TH true MILK) phối hợp khởi động Chương trình Chung tay vì tầm vóc Việt. Đây là sự kiện quan trọng nhằm kêu gọi các nguồn lực xã hội tham gia vào Đề án Sữa học đường – một trong 6 nội dung của Đề án tổng thể Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011.
Cần ban hành ngay quy chuẩn quốc gia về sữa học đường
“Đề án Sữa học đường chắc chắn sẽ thành công vì TH đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận tiêu chuẩn Sữa tươi tiệt trùng dành cho học đường (TH school MILK), làm cơ sở để Chính phủ ban hành quy chuẩn quốc gia về sữa học đường - đây là điều kiện tiên quyết. Thứ hai, nguồn lực sữa tươi sạch trong nước cũng đủ cung cấp cho Đề án. Và điều quan trọng là, tất cả chúng ta đều muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con em mình. Với TH, chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến cho trẻ em Việt Nam ly sữa tốt nhất bằng cả tấm lòng và trái tim của người mẹ; để 10, 20 năm sau, chúng ta có một thế hệ vàng làm chủ đất nước”.
Bà Thái Hương
Tại lễ khởi động Chương trình Chung tay vì tầm vóc Việt, bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH phát biểu: “Hồ Chủ tịch trong ngày khai giảng đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã căn dặn: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Theo lời Người dạy, vận mệnh và tương lai đất nước ta ngày hôm nay phụ thuộc phần lớn vào việc chúng ta chăm sóc và nuôi dưỡng lứa tuổi vàng như thế nào”.
Lứa tuổi vàng mà bà Thái Hương đề cập là học sinh mầm non và tiểu học. Nhiều nghiên cứu cho thấy, khoảng 54% chiều cao tối đa của trẻ đã đạt được khi tròn 3 tuổi, 32% chiều cao tối đa vào khoảng 12 tuổi và 14% còn lại vào 18 tuổi. Vì thế, việc để trẻ em, đặc biệt là học sinh mẫu giáo và tiểu học sử dụng sữa thông qua Đề án Sữa học đường là giải pháp quan trọng để phát triển thể chất và trí tuệ.
Bà đã mang đến lễ phát động thông điệp mạnh mẽ: “Đề án Sữa học đường quốc gia muốn thành công, yếu tố tiên quyết là phải ban hành ngay quy chuẩn quốc gia về sữa học đường.
Dòng sữa quy chuẩn này cần được làm từ sữa tươi sạch nguyên chất và bổ sung các vi chất cần thiết. Việc đáp ứng được cho bao nhiêu em uống sữa hôm nay chưa quan trọng bằng việc Viện Dinh dưỡng quốc gia và TH đã phối hợp nghiên cứu ra tiêu chuẩn sữa học đường, làm tiền đề cho quy chuẩn quốc gia về sữa học đường”.
Đề án Sữa học đường mang mục tiêu lớn, tác động đến nhiều thế hệ. Nhưng trong bối cảnh vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn nạn, sữa cũng không ngoại lệ, thì việc kiểm soát chất lượng sữa (thông qua quy chuẩn) là giải pháp quan trọng hàng đầu. Điều này càng quan trọng hơn khi thị trường Việt Nam đang có hàng trăm nhãn hiệu sữa khác nhau.
Riêng sản phẩm sữa nước, có hơn 70% được sản xuất từ sữa bột nhập khẩu về pha lại; sữa tươi trong nước chưa được phân loại rõ ràng. Điều đó đồng nghĩa với việc, các nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe trẻ em chưa được loại bỏ.
Từ nhận thức đó, với vị thế là doanh nghiệp có tư duy và cách làm bài bản, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới để sản xuất ra dòng sữa tươi sạch, đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, từ năm 2013, TH chủ động đề xuất, kết hợp với Viện Dinh dưỡng quốc gia và mời chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của Pháp nghiên cứu công thức và sản xuất sữa học đường TH school MILK phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam.
Kết quả thử nghiệm lâm sàng với quy mô 3.600 học sinh tại 13 trường mầm non và tiểu học ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) được Hội đồng Khoa học của Viện Dinh dưỡng quốc gia xác nhận: TH school MILK góp phần giảm đáng kể tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân và cải thiện đáng kể tình trạng thiếu máu và thiếu kẽm. Đánh giá kết quả này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Đây là cơ sở khoa học để Bộ Y tế cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai chương trình sữa học đường quốc gia”.
Ít ai biết, Tập đoàn TH từng có quyết định quan trọng, sâu sắc nhưng rất thầm lặng: Dù thói quen dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam háo ngọt nhưng TH quyết giảm lượng đường trong sữa TH true MILK thấp hơn khoảng 30% so với mặt bằng chung để ngăn cho trẻ em bệnh béo phì, người lớn không bị tiểu đường.
Để Đề án Sữa học đường thành công, Chủ tịch Tập đoàn TH đề nghị, ngoài sự thấu hiểu sâu sắc của người mẹ và các thầy cô giáo trực tiếp nuôi dưỡng các em, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng xã hội.
Trong đó, Nhà nước cần sớm ban hành các cơ chế chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ, khích lệ các doanh nghiệp sản xuất sữa. TH cũng đã hoàn thành và gửi Chính phủ Đề án Sữa học đường với phương án: Cấp sữa miễn phí cho 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (khoảng 600.000 em) và giảm 20-30% giá sữa cho trẻ em nghèo ở nông thôn.