Một trong những rắc rối trường kỳ mà hầu hết các cha mẹ đều gặp phải đó là làm phải xử lý thế nào khi con biếng ăn, không nghe lời.


Sau đây là một vài giải pháp giúp cha mẹ xử lý được vấn đề này!


- Thông thường khi cha mẹ cho trẻ ăn:


Cha mẹ: Con có ăn không thì bảo?


Con: Không, con không ăn đâu.


- Khi con trẻ ăn chậm?


Cha mẹ: Con có ăn nhanh lên không?


con: không.


- Vậy tại sao cha mẹ không đưa ra sự lựa chọn để trẻ không thể nói không nhỉ:


Cha mẹ: Bây giờ con muốn ăn chén nhỏ hay chén to?


Con: "Mếu máo", "khóc". Con không ăn chén lớn đâu...huhuhuhu


Cha mẹ: "cười", vậy thì ăn chén nhỏ nhé....hahahahhaa


Cha mẹ: Con ăn nhanh lên để mẹ cho xem cái này... đi chơi... hay ở nhà hoặc không được xem món quà đó?


Con: "ăn nhanh như giặc đuổi" ngay lập tức.


Và nhiều tình huống khác trong cuộc sống nữa. Cha mẹ đừng bắt trẻ phải nghe theo một sự áp đặt nào đó của mình mà hãy để trẻ lựa chọn theo ý của chúng. Cha mẹ thông thái nhé !


Nguồn: Genius Print (http://geniusprint.vn)