Xã hội ngày càng phát triển và song song với đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền hình. Các chương trình tivi cũng không ngừng được cải thiện và ngày càng đa dạng và phong phú đáp ứng với nhu cầu của người xem. Có lẽ, do quá bận bịu với công việc, không có thời gian để chăm con mà nhiều bố mẹ xem rằng tivi chính là công cụ để chăm con, có thể giúp con ngoan ngoãn và không quấy khóc. Việc để trẻ xem những chương trình lành mạnh là rất quan trọng đối với sự phát triển của chúng nhưng do để xem trong thời gian quá nhiều mà bố mẹ không kiểm soát dẫn đến sự lười biếng, ì ạch của trẻ, bỏ qua những hoạt động bổ ích khác. Một số vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến con trẻ khi xem tivi quá nhiều:

- Mất nhiều thời gian: Để cho con dành thời gian quá nhiều vào việc xem các chương trình truyền hình trên tivi thì bé sẽ đánh mất những thời gian quý báu để làm những hoạt động khác thiết thực và tốt cho bé hơn như chơi cùng anh chị, bạn bè, làm bài tập về nhà, những hoạt động ngoại khóa khác.

- Trẻ thiếu hụt kỹ năng giao tiếp, xã hội: Tivi chỉ là một công cụ để giải trí chứ không có cảm xúc, không tương tác được với bé như một người bình thường. Nếu trẻ dành quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình tivi thì hạn chế khả năng giao tiếp của trẻ với những người xung quanh.

- Không kích thích được tư duy, sáng tạo của con: Những thứ được chiếu trên tivi là được dựng sẵn, không trực quan bằng việc bé có thể nhìn thấy trực tiếp ngoài đơi, có thể cảm nhận, khám phá thế giới thực vật và động vật. Việc xem quá nhiều trên tivi chỉ làm bé thụ động hơn, hạn chế sự tư duy, sáng tạo của trẻ.

- Có những chương trình trên tivi có nội dung không phù hợp với lứa tuổi trẻ em nên việc trẻ xem quá nhiều dẫn đến sự thay đổi về tâm lí của trẻ, có thể dẫn đến những hành vi tiêu cực.

- Ảnh hưởng đến học tập của trẻ, trẻ bị mất tập trung và thậm chí có nhiều đứa trẻ được xem tivi quá nhiều dẫn đến tình trạng “nghiện xem”, thói quen khó bỏ dẫn đến kết quả học tập sa sút, ngồi trên lớp không tập trung

- Nguy hại đến mắt: Mắt sẽ phải hoạt động quá tải và căng thẳng nếu trẻ xem tivi liên tục trong một thời gian dài. Chưa kể đến việc cho trẻ xem tivi trong phòng tối hay không đủ điều kiện ánh sang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt của trẻ.

- Có nhiều thứ khi lên tivi không còn đúng như thực tế, phản ánh không đúng về sự vật hiện tượng khiến cho bé có những nhận thức sai lầm và cứ tưởng như những điều đó là đúng.

Các phụ huynh hãy dành thời gian để chăm trông con nhiều hơn. Thay vì nhờ tivi hay điện thoại “trông con” cho mình thì cố gắng sắp xếp thời gian nói chuyện, tương tác với trẻ nhiều hơn, cùng trẻ tham gia những hoạt động ngoại khóa thiết thực.