Chúng ta  chắc chắn ai cũng phải trải qua những lần bị  bố mẹ trách mắng thậm chí là đánh đòn.Mọi người vẫn có câu " yêu cho roi cho vọt" câu nói đó liệu có hoàn toàn đúng.Là người mẹ hai con,cũng dành tất cả tình yêu của mình cho con, con đau thì mẹ đau con khóc thì mẹ cũng  rất ruột gan .

Thế nhưng trong nhiều trường hợp bản thân mình không kìm chế được cảm xúc của mình  mình đã  quát mắng , đánh con.Sau lần đó con thường ngủ mơ thấy mẹ đánh,nửa đêm khóc toáng mình mới nhận thất tác hại của phương pháp dạy con bằng đòn roi này.Có thể con sẽ  sợ sẽ nhớ những sai phạm đó nhưng ảnh hưởng đến tinh thần con cũng rất nhiều

hình ảnh

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng sẽ có nguy cơ bị trầm cảm cao, các con không tự tin vào bản thân, không quý trọng bản thân.Cũng nhiều mẹ chia sẻ rằng khi các con thường xuyên chứng kiến cơn tức giận ,la mắng của bố mẹ  sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc,nếu không được can thiệp kịp thời trẻ sẽ gặp khó khăn trong tương lai khi đối diện với các tình huống trong công việc.

Không chỉ vậy  khi trẻ làm sai bị cha mẹ quát mắng thường sẽ không biết mình sai chỗ nào, tại sao sai dẫn đến việc sửa chữa sai phạm của bản thân càng khó.Chính vì những lý do trên mà bản thân mình nghĩ rằng  chúng ta nên kết hợp hài hòa giữa trách mắng và yêu thương.Nuôi dạy con là cả một công trình lớn và khó khăn nhưng mình nghĩ với tình yêu cha mẹ dành cho con thì không gì là không thể