Trong tất cả các bậc cha mẹ, ai cũng mong muốn mang lại cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Chắc chắn họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ để con mình có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng có nhiều cha mẹ đã giáo dục con một cách sai lầm. Biết rằng con cái là tất cả của họ, nên họ luôn sẵn sàng đáp ứng cho con những gì con đòi hỏi.

Đây chính là sự nuông chiều, cách dạy con này đang dần giết chết sự tự lập của con trẻ mỗi ngày.


Có những đứa trẻ vì hoàn cảnh mà con buộc phải học tính tự lập. Con có thể một mình làm hết mọi chuyện so với sức của con. Con đã quen và biết cách thông cảm và chấp nhận tất cả mọi thứ. Và con là những đứa đã hiểu cách biết ơn.


Mỗi khi cha mẹ cho chúng một điều gì đó con đều cảm thấy rất hạnh phúc. Con hiểu được sự cố gắng của bản thân là điều cần thiết để con có được những điều con mong muốn.

hình ảnh


Những đứa trẻ được giáo dục như thế nào thì tình cách sau này sẽ hình thành như thế đó. Đâu phải một, hai ngày mà có thể làm nên được một con người hoàn thiện. Tất cả đều cần có thời gian.


Không phải bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể hiểu được sự vất vả của bố mẹ mà cảm thấy biết ơn người đã có công sinh thành.