Cha mẹ nên biết từ 3 đến 7 tuổi nên cho con cái hiểu biết rõ ràng về giới tính của mình. Giai đoạn quan trọng của việc trau dồi nhận thức đòi hỏi trẻ em phải hiểu biết sâu sắc hơn về giới tính. Đối với giáo dục giới tính trước 7 tuổi, cha mẹ là người mở đầu cho việc giáo dục giới tính cho trẻ. Cha mẹ nên nói cho con biết những bộ phận riêng tư của con không được động vào ngay từ khi con còn nhỏ, nếu có dấu hiệu xâm phạm cần báo ngay cho cha mẹ hoặc gọi cảnh sát. 

Banner with a surprised children peeking at the edge Free Photo

Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ nên xem xét sự khác biệt về giới tính trong quần áo, đồ chơi,… và dần dần dạy cách tự nhận biết giới tính, cách ăn mặc, cách cư xử,… và thậm chí dạy cả tư thế khi đi tiểu, cho đến việc phân biệt giới tính như nam và nữ. Đây cũng là một phần của giáo dục giới tính.

Khi trẻ đặt câu hỏi về giới tính, cha mẹ không nên né tránh, nên trả lời bằng lời nói và phương pháp mà trẻ có thể hiểu và chấp nhận được, để thỏa mãn trí tò mò và mong muốn hiểu biết của trẻ.