Hôm nay mình và bố mình ngồi trao đổi với nhau về vấn đề thời sự, về sự ảnh hưởng của các quốc gia lớn, phát triển đối với các quốc gia nhỏ; về nền kinh tế mở … xoay thế nào lại đến chủ đề nên cho con cái học thêm nhiều ngoại ngữ. Theo trào lưu bây giờ, bố mẹ thường định hướng cho con học tiếng Anh với mục đích cho con du học hay … nhưng thường là vì bố mẹ nhận thấy sự cần thiết, lợi ích của việc giỏi tiếng Anh trong công việc của các bố các mẹ bây giờ nên áp đặt vào con. Tuy nhiên, trong 10, 15 năm nữa, khi mà tiếng Anh trở nên thông dụng với người Việt và là một công cụ tất yếu trong công việc như máy vi tính bây giờ thì việc giỏi tiếng Anh là bình thường và không phải là yếu tố tạo nên lợi thế trong công việc cho con vì khi ấy vấn đề ngoại ngữ có khả năng tạo nên lợi thế cho con lại là một ngôn ngữ khác. Nếu các bố, các mẹ chỉ chú ý tới 1 ngôn ngữ (tiếng Anh hay 1 ngôn ngữ khác) có phải là đã phần nào đó bỏ qua cơ hội trong tương lai của con, lãng phí khoảng thời gian con có thể học nhiều hơn 2 ngôn ngữ (tiếng Việt và 1 ngoại ngữ khác) tốt nhất. Vậy với vị trí địa lý, vị thế, khả năng phát triển trong tương lai của Việt Nam; chúng ta nên cho con cái học thêm những ngoại ngữ nào, theo những độ tuổi nào để phù hợp với nhận thức, sự phát triển, khả năng kết hợp với các mục đích học tập khác?



Cá nhân mình, mình đã bắt đầu cho con gái đi học Anh Văn, và khi cháu vào lớp 1 mình định hướng cho cháu học lớp có ngoại ngữ là tiếng Pháp. Tuy nhiên bố mình lại khuyên cho cháu đi học lớp tiếng Trung. Bố mình nói là vì Trung Quốc là 1 nước gần sát Việt Nam, có ảnh hưởng lớn đến VN; TQ là 1 Quốc gia lớn, có tốc độ phát triển nhanh; tiếng Trung cũng là một ngôn ngữ có số dân sử dụng lớn trên thế giới; trong nhiều năm nữa tiếng Trung là rất cần thiết, hơn nữa lại khó học, nên học từ khi trẻ tuổi.



Còn các mẹ, các bố thì nghĩ thế nào?