Các gia đình thường có xu hướng ngủ chung với nhau khi các bé còn nhỏ, điều đó rất tốt cho sự phát triển của bé mà cũng giúp bố mẹ dễ dàng hơn trong việc chăm sóc con. Tuy nhiên cũng sẽ đến một thời điểm bé cần được ngủ riêng, việc này cần được bố mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo cho con một bước ngoặt đáng nhớ.


Vậy khi nào là thời gian thích hợp để cho bé ngủ riêng?


Câu trả lời là: Khi bé đã sẵn sàng. Ngủ chung với bố mẹ mang lại nhiều lợi ích cho bé, không chỉ việc con được chăm sóc tốt và kỹ hơn mà còn là việc khi ngủ chung sẽ là cách gắn kết tình cảm gia đình tốt nhất.


Trong tất cả các trường hợp đều không khuyến cáo cho bé ngủ riêng trước 2 tuổi, và có rất nhiều gia đình áp dụng việc cho bé ngủ chung đến 5-6 tuổi vẫn là điều tốt.


hình ảnh


Ở các nước châu Âu, cho bé ngủ riêng từ sớm diễn ra khá phổ biến trong khi ở châu Á hay Việt Nam thì ngược lại. Nhiều bố mẹ cho rằng con trẻ vẫn còn nhỏ và cần có sự quan tâm chăm sóc của người lớn.


Thông thường, các bé sẽ trải qua ba giai đoạn trước khi có thể ngủ riêng độc lập:


Giai đoạn đầu: bố mẹ cho bé một chỗ ngủ riêng ngay bên cạnh nơi ngủ của bố mẹ.


Giai đoạn 2: bố mẹ đặt một bức màn ngăn giữa chỗ ngủ của bé và bố mẹ.


Và giai đoạn 3: bố mẹ động viên bé ngủ ở góc riêng hoặc phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn


Mỗi giai đoạn có thể kéo dài 1-2 tuần hoặc có thể hơn tùy vào diễn biến tâm lý của từng bé