Đôi lúc con gặp những chuyện bực mình ở trên trường hay con thấy đau đầu vì những bài toán không biết cách giải. Nhiều khi nổi nóng hay cáu gắt với cha mẹ. Bạn hãy hỏi bé lý do mà chúng bực dọc. Những lúc này người lớn hãy hiểu cho những đứa trẻ, hãy bình tĩnh và ôn hòa với chúng. Để chúng biết rằng nhà luôn là nơi an toàn và ấm áp đối với con.

Trẻ trong giai đoạn đầu đời (khoảng dưới 7 tuổi) thường vô tư không nghĩ ngợi gì tới những cảm xúc của cha mẹ. Có thể trẻ sẽ không làm theo những lời cha mẹ nói. Thậm chí biết là cha mẹ sẽ buồn nhưng vẫn sẽ làm việc đó. 

Ví dụ: Nếu như con ngày hôm đó không đi học mà đi chơi nhưng lại nói dối ba mẹ là đi học để cô giáo điện thoại về nhà và phàn nàn. Thì liệu chúng ta có thể bình tĩnh và nói chuyện với con chứ?