Bé con nhà bạn đã đến tuổi bắt đầu đi học chưa? Nếu rồi thì chuyện dạy con về ý thức an toàn giao thông là rất cần thiết, để góp phần bảo đảm cho các bé mỗi khi đi ra đường. Nhưng phải dạy làm sao?

Sự thật thì quá trình này lâu dài và cần nhiều kiên nhẫn nha các mom. Nhưng phải bắt đầu từ việc bố mẹ cần làm gương cho các con, đồng thời cần chỉ dạy và điều chỉnh cho con phù hợp. Nên bắt đầu từ việc:

Dạy trẻ đi bộ an toàn

Khi đi bộ trên đường, bạn nên đi trên vỉa hè, và đi bên phải khi không có vỉa hè. Khi đi bộ nên tập trung “nhìn sáu đường, nghe tứ phương”; không lao sang phần đường có xe cơ giới, không ngang nhiên sang đường, nhảy qua lan can, sang đường trên vỉa hè; không vượt đèn đỏ, không đi vào các biển báo “Cấm người đi bộ”, “Nguy hiểm” và các biển báo khác.

Khi sang đường phải đi bộ qua cầu vượt hoặc hầm chui. Ở những nơi không có cầu vượt hoặc đường chui, bạn nên sử dụng lối đi dành cho người đi bộ; khi qua đường không có lối dành cho người đi bộ phải chú ý các phương tiện qua lại, không băng ngang, phóng nhanh; Khi đi qua ngã tư, phải tuân theo sự chỉ dẫn của cảnh sát giao thông và chấp hành tín hiệu đèn giao thông; bạn không được băng qua đường trên đường có lan can hoặc trụ cách ly. Nếu trường xa nhà, phụ huynh có thể đưa các em đi dạo trên vỉa hè. Hãy cẩn thận khi sang đường và đừng bao giờ chạy.

hình ảnh
Ảnh: internet

Dạy trẻ không chơi đùa, rượt đuổi

Dạy trẻ em không chơi, rượt đuổi và đánh nhau trên đường hoặc nơi công cộng. Do lưu thông trên đường, phương tiện qua lại rất đông đúc, nô đùa trên đường không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phương tiện mà còn mang đến nguy hiểm cho các cụ lớn tuổi nữa.

Hướng dẫn con qua đường an toàn

Nói với con bạn rằng chúng phải đi sang lối dành cho người đi bộ sang đường. Đầu tiên hãy nhìn những chiếc xe bên trái và những chiếc xe bên phải. Đừng lao qua khi bạn gặp một chiếc xe hơi. Bạn nên chủ động dừng lại và cho xe đi trước chứ đừng nói là đuổi theo. Đừng vội vàng băng qua đường một mình, tốt nhất hãy cùng nhau băng qua đường. Nơi không có biển báo dành cho người sang đường, bạn không được tùy tiện sang đường. Bạn phải đi tới vạch kẻ dành cho người đi bộ và băng qua đường lần nữa, hoặc băng qua đường qua cầu vượt hoặc đường chui.

8 nguyên tắc cần nhớ về giao thông

Ngoài những điều trên thì bố mẹ cần nhắc nhở con với 8 nguyên tắc là:

• Thứ nhất, đi bộ trên đường, phố tốt nhất nên có người lớn dắt;

• Thứ hai, không sang đường một cách bừa bãi. Con phải đi bộ trên vỉa hè. Nếu không có lối dành cho người đi bộ qua đường, con nên đi bên phải đường;

• Thứ ba, con phải sử dụng vạch và vạch kẻ vạch ngựa vằn để sang đường;

• Thứ tư, không được nô đùa, đá bóng, dắt xe, rượt đuổi, cưỡng bức, tạt đầu xe trên đường;

• Thứ năm, không thò bất kỳ bộ phận nào của cơ thể ra ngoài cửa sổ khi ngồi trên xe

• Thứ sáu, không băng qua các phương tiện cách ly giao thông trên đường

• Thứ bảy, trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp dưới lòng đường

• Thứ tám, con không được học đi xe đạp trên vỉa hè, lòng đường.

Hy vọng bố mẹ có thể sớm trang bị cho con để bảo đảm an toàn cho các bé nhé.

Tổng hợp từ Sina