Một trong những vấn đề hiện nay đối với trẻ mà các bà mẹ đang quan tâm là trẻ thường xuyên bị mất tập trung, dễ bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài. Vậy làm thế nào để trẻ nâng cao khả năng tập trung của trẻ, cha mẹ nên áp dụng cách dạy trẻ thiếu tập trung như thế nào để giúp trẻ phát triển toàn diện hơn???

1. Tạo cho con sự hứng thú

Thường khi vui chơi hay xem một chương trình nào đó trẻ đều rất tập trung, điều này cho thấy trẻ chỉ thật sự tập trung vào những gì mà chúng yêu thích. Vì thế bạn nên tìm ra sự yêu thích của trẻ trong các hoạt động đặt ra cho trẻ, bạn cũng có thể thêm các yêu tố để trẻ cảm thấy hào hứng và yêu thích chúng

Giống như khi con xem một bộ phim hoạt hình con thường chú ý vào những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, có nhiều màu sắc. Con đều rất chăm chú, rất tập trung vào nhân vậy đó. Hãy là một bà mẹ thông minh để hướng con tập trung theo mục tiêu mà bạn đặt ra

2. Bồi dưỡng sự tập trung cho trẻ

– Giáo dục giải trí:

hình ảnh

Khi vào mầm non thường thì nhà trường sẽ không quá chú trọng đến dạy tri thức cho trẻ, mà ở độ tuổi này các con được quan tâm đến việc học cách tập trung, cách giải quyết vấn đề thông qua truyện tranh, các bộ phim hoạt hình về cuộc sống, dạy cho các con cách thể hiện cảm xúc, không che dấu cảm xúc vì như thế là không có lợi cho trẻ

Điều quan trọng nhất là tạo được hứng thú cho trẻ, nếu làm được điều này thì con của bạn sẽ thật sự tập trung vì bé tò mò và muốn khám phá. Hãy giúp con cảm thấy con muốn tập trung làm một việc gì đó nhất là khi đây là việc bạn muốn con hoàn thành

– Kéo dài thời gian tập trung:

Bạn hãy linh hoạt trong việc kéo dài sự tập trung của trẻ, sau mỗi lần như thế bạn có thể để thời gian tập trung của bé lên một vài phút sao cho khoảng thời gian ấy phù hợp với khả năng của trẻ.

– Tạo môi trường xung quanh:

Bố mẹ phải tạo cho trẻ một không gian yên tĩnh để trẻ tập trung, tránh đi lại hay bật tivi quá lớn. Nếu có thể bố mẹ nên tắt mọi thiết bi âm thanh khi con học bài, hãy làm gương cho trẻ. Khích lệ trẻ, phân tích cho trẻ thấy nếu trẻ tập trung thì việc mà trẻ làm sẽ rất hiệu quả.

3. Chú ý đến sức khỏe của trẻ

Cha mẹ phải quan tâm đến giấc ngủ của trẻ. Khi không được ngủ đủ và nghỉ ngơi trong đêm trước đó, trẻ sẽ dễ mất tập trung. Ngoài ra cũng cần cho trẻ vận động, tập thể dục hay tham gia chơi một môn thể thao nào đó. Việc này giúp máu luân chuyển đều khắp cơ thể và các hormone  phản ứng, làm gia tăng hoạt động trí não, tăng độ nhạy bén.

Trên đây là những cách mà các bậc cha mẹ có thể áp dụng linh hoạt để có phương pháp giúp các bé yêu chủ động hơn, hứng thú hơn và xem việc học là niềm vui mỗi ngày. Hãy là những người bạn thân thiết, những người hợp tác tin cậy của các con trong hoạt động hàng ngày đặc biệt là trong việc học thì cha mẹ sẽ tạo cho bé được những thói quen tốt trong đời sống hàng ngày mà đặc biệt là trong việc học tâp. Chúc các bậc phụ huynh luôn biết cách chăm sóc, dạy dỗ các bé yêu thật hiệu quả để trẻ có thể phát triển toàn diện hơn cả về thẻ chất lẫn tinh thần