Tại sao các bậc cha mẹ lại tốn kém tiền bạc khi mua sắm đồ chơi cho con như vậy?






1. Không lên kế hoạch trước khi đi mua sắm




Tưởng tượng bây giờ bạn vào một cửa hàng đồ chơi cho bé tràn ngập đủ các loại đồ chơi với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau. Whoa! Quả thực bậc cha mẹ nào cũng rất dễ bị kích thích và mua tất cả những loại đồ chơi mà trẻ yêu thích. Việc mua sắm này thường phụ thuộc vào cảm xúc nhất thời và không có sự tìm hiểu kỹ càng những loại nào là cần thiết và loại nào chỉ là ham muốn nhất thời cho bé. Điều đó nếu không được kiểm soát và có người đi bên cạnh nhắc nhở thì có thể bạn sẽ phải “choáng” sau khi nhìn lại hóa đơn thanh toán đó nhé.



2. Mua đồ chơi lớn hơn tuổi của trẻ



Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đồ chơi bắt mắt dành cho trẻ nhỏ khiến cha mẹ gặp khó khăn trong việc chọn lựa sản phẩm thích hợp cho bé. Không ít người lớn chọn đồ chơi cho con theo cảm tính cá nhân mà không quan tâm xem liệu nó có phù hợp với tuổi của con mình hay không.



Một điều không ai có thể phủ nhận được là đồ chơi vừa giúp trẻ giải trí vừa nâng cao khả năng nhận thức và khám phá, nhưng điều này chỉ đúng nếu món đồ đó tương xứng với độ tuổi của con. Nếu bạn không muốn món đồ mình mua về phải 1 năm sau con mới có thể dùng được thì cần phải lưu ý điều này.



Với trẻ dưới 2 tuổi, bạn cũng đừng bao giờ mua đồ chơi quá phức tạp cho bé, bởi sự phức tạp đó sẽ làm giảm hứng thú chơi của con. Đồng thời, trong độ tuổi này, trẻ hay có thói quen cầm nắm vật lạ cho vào mồm, do đó người lớn cũng không nên mua đồ chơi có những bộ phận dễ tháo rời phòng trường hợp bé đưa những vật nhỏ này vào miệng và bị mắc nghẹn. Chính vì vậy, cha mẹ nên đánh giá thực tế về khả năng và sự trưởng thành của bé, phải tự biết “lượng sức” bé có chơi được những món đồ chơi bạn định mua được hay không.



3. Không quan tâm đến ý thích của con




Đây cũng là một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải khi chọn mua đồ chơi cho con. Bạn đừng vội nghĩ con còn ít tuổi thì làm biết thích và không thích cái gì, nhưng trên thực tế thì trẻ thông minh và lanh lợi nhiều hơn người lớn nghĩ đấy.



4. Đi mua sắm với nhiều người



Tuy có vẻ nghe bất hợp lý nhưng thực sự việc đi mua sắm cùng nhiều người (bạn bè, gia đình hay với trẻ) đều sẽ khiến bạn bị phân tán tư tưởng, không tập trung theo kế hoạch chi tiêu bạn đã lên sẵn trong lần mua sắm này và đôi khi tệ hơn nữa là bạn bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác. Có thể bạn không có ý định hay muốn mua loại đồ chơi đó, nhưng người đi cùng bạn lại mua và họ thuyết phục bạn chỉ với một vài lý do “tài tình và hợp lý” đến mức bạn “miễn cưỡng” mua luôn thì sao . Chưa kể nếu bạn đi cùng bé, sức thuyết phục của một đứa trẻ còn mãnh liệt hơn nhiều



Có thể nói đồ chơi là những món đồ không thể thiếu trong suốt hành trình phát triển và trưởng thành của trẻ. Không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi thông thường, mang lại niềm vui cho trẻ mà đồ chơi còn giúp trẻ phát triển toàn diện kể cả và mặt thể chất lẫn trí tuệ. Do đó, các bậc cha mẹ hãy đừng mắc sai lầm trong việc lựa chọn đồ chơi cho con mà lại lãng phí tiền bạc cho chính mình nhé.




- Source: Blog GURUDY