1. Rèn luyện phát âm cho bé


Luyện phát âm chuẩn là yếu tố nền tảng đầu tiên cần phải rèn luyện cho trẻ khi bắt đầu học tiếng Anh. Khi bắt đầu giao tiếp việc ta sợ nhất là sợ nói không tốt, nói không chuẩn, sợ người khác sẽ không hiểu mình nói gì, sợ mình nghe không hiểu người đối diện nói. Phát âm chuẩn sẽ giúp trẻ nghe tốt hơn và tự tin hơn trong giao tiếp. Đầu tiên là trẻ phải nắm vững bảng chữ cái rồi đến bảng phiên âm tiếng Anh và quy tắc phát âm từng từ. Nắm được những yếu tố căn bản này trình độ tiếng Anh của bé sẽ tăng rất nhanh.

2. Giúp trẻ làm phong phú vốn từ vựng tiếng Anh


Yếu tố quan trọng không kém so với phát âm đó chính là vốn từ vựng. Có vốn từ vựng tiếng Anh thì trẻ mới có thể diễn đạt được ý của mình, nghe được người khác nói mà không cần quá quan trọng việc học ngữ pháp. Vốn từ vựng phong phú sẽ giúp trẻ tiếp cận được nhiều thông tin và việc giao tiếp trao đổi bằng tiếng Anh được dễ dàng hơn.

Cha mẹ nên sáng tạo thật nhiều các phương pháp học qua flashcard, trò chơi để bé ghi nhớ từ tốt hơn


Cha mẹ nên sáng tạo thật nhiều các phương pháp học qua flashcard, trò chơi để bé ghi nhớ từ tốt hơn


Hãy duy trì việc học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày cho bé thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Như học qua Flashcard, sách truyện, trò chơi. Tạo cho bé thói quen tốt và không tạo tâm trạng thoải mái hứng thú với tiếng Anh thì việc tiếp thu kiến thức sẽ hiệu quả hơn. Cha mẹ có thể dạy bé từ vựng theo cụm chủ đề để thấy được tính liên kết và nhớ từ vựng tốt hơn.

3. Rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh cho bé 6 tuổi


Kỹ năng nghe là nền tảng cho kỹ năng giao tiếp, nhưng không thể phủ nhận đó là một kỹ năng khó đối với các bé 6 tuổi. Một bạn nhỏ trước khi học nói và biết nói đều phải bắt đầu từ việc lắng nghe những người lớn xung quanh nói chuyện, hiểu ý nghĩa từ vựng rồi mới có thể tự mình nói. Trẻ nhỏ thường rất giỏi trong việc bắt chước, nên khi nghe tiếng Anh trẻ sẽ lặp lại những điều mình học được và thực hành nói.

Cha mẹ có thể rèn luyện kỹ năng nghe cho bé qua các bài hát, câu chuyện và các kênh luyện nghe trên Youtube. Việc nghe đôi khi cũng không cần phụ thuộc vào video, audio mà cha mẹ cũng có thể rèn luyện kỹ năng nghe cho bé bằng cách thường xuyên trò chuyện với bé bằng tiếng Anh trong các hoạt động thường ngày.

4. Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho bé 6 tuổi.


Tất cả các kỹ năng về phát âm, học từ vựng, luyện nghe đều để phục vụ cho kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của trẻ. Bé càng được nghe nhiều từ vựng, học được nhiều câu thoại thì càng có thể nói được nhiều hơn. Cha mẹ cũng nên dành thời gian để luyện nói và giao tiếp cùng con hàng ngày để bé tập phản xạ với việc nói tiếng Anh và rèn luyện để bé tự tin hơn trong giao tiếp..


 


Nếu các mom không biết tìm tài liệu từng mục ở đâu thì có thể tham khảo app Alokiddy. Nó chia từng mục cụ thể luôn đó nhá!