1. Đừng mong đợi con giống bạn hoặc như bạn muốn. Hãy giúp con được là CHÍNH MÌNH.

2. Đừng bắt con phải trả nợ những gì bạn đã làm cho con. Bởi những gì bạn làm cho con là do bản thân bạn muốn cho con, xuất phát từ TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA BẬC CHA MẸ

3. Đừng trút sự bất bình của bạn lên đứa trẻ. Gieo gì thì gặt nấy. 

4. Đừng xem thường những vấn đề của con. Khi trưởng thành chắc có lẽ con cũng sẽ không kém cỏi đâu, chỉ là bây giờ con chưa có kinh nghiệm mà thôi.

5. Đừng cảm thấy xấu hổ vì con, con là do BẠN DẠY DỖ mà.

6. Đừng tự hành hạ bản thân nếu chưa thể làm gì đó cho con hay là lo lắng khi con chưa làm được gì đó. Hãy nhớ là mọi thứ chưa đến, chứ không phải là không đến. Và không có khái niệm “đủ” với một đứa trẻ. Đôi khi không đủ mới là điều cần thiết để trẻ trưởng thành hơn, ngoại trừ tình yêu.

7. Đừng phủ nhận một thực tế là: không có ai có thể trở thành những người cha người mẹ hoàn hảo mà không mắc sai lầm. Chính việc mắc sai lầm và sửa sai mới giúp bạn làm cha mẹ tốt hơn. Vì thế, hãy kiên nhẫn.

ST