Nếu cho trẻ đọc và viết quá sớm dễ gây cận thị cho trẻ. Nhiều bậc cha mẹ không muốn con mình bị thua ở vạch xuất phát nên đã cho con đọc và viết sớm, dễ vượt quá khả năng nhãn cầu của trẻ. Đặc biệt nếu có một số thói quen xấu khi đọc và viết thì càng dễ gây cận thị.

Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh ít khi đưa con em mình tham gia các hoạt động ngoài trời, nếu để trẻ em ở trong nhà lâu, chúng không thể nhìn thấy những thứ ở xa, điều này ít gây khó chịu cho thị giác của trẻ. Nếu để lâu, sự phát triển thị lực của trẻ sẽ bị ảnh hưởng, dễ dẫn đến cận thị.

Ngoài ra, nếu bố mẹ cứ để con duy trì những thói quen xấu như xem tivi, điện thoại di động, chơi điện tử... thì tầm nhìn và thị lực của con cũng bị ảnh hưởng theo. Việc cho con đọc sách, truyện, truyện tranh cũng cần có chừng mực, đừng cho trẻ dành quá nhiều thời gian cho những việc này.

Cận thị có thể do di truyền. Nếu một trong những cha mẹ của trẻ bị cận thị, điều đó sẽ làm tăng khả năng phát triển cận thị của trẻ. Nếu cả bố và mẹ đều bị cận thị thì con có hơn 80% khả năng bị cận thị. Vì vậy, khi con bị cận thị, cha mẹ nên chú ý hơn đến việc bảo vệ mắt cho bé, kịp thời sửa những thói quen xấu về mắt của trẻ và đi khám càng sớm càng tốt khi mắt bé có biểu hiện bất thường.