Lý do trẻ đái dầm rất phức tạp, được chia thành sinh lý và bệnh lý. Hầu hết trẻ em làm ướt giường vì chúng uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ. Vì trẻ mệt mỏi sau khi chơi một ngày trong ngày, trẻ sẽ không dễ bị nước tiểu đánh thức sau khi chìm vào giấc ngủ nên rất dễ bị đái dầm. Nguyên nhân của chứng đái dầm này là một vấn đề sinh lý, và nó có thể được cải thiện bằng cách điều chỉnh thói quen uống nước của trẻ.

Nguyên nhân chính của bệnh lý đái dầm là do nhiễm trùng đường tiết niệu. Khi hệ tiết niệu của trẻ bị nhiễm vi khuẩn sẽ gây ra các triệu chứng như tiểu nhiều, tiểu gấp. Do khả năng tự kiểm soát của trẻ kém, dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu, đái dầm. Trong trường hợp này, trẻ cần được điều trị tích cực bằng thuốc để tránh tình trạng viêm nhiễm nặng hơn.

Trẻ đái dầm cũng có thể do yếu tố tâm lý. Một số trẻ thì đầu óc nặng nề hơn, phương pháp giáo dục của cha mẹ không đúng, hoặc áp lực học hành lớn hơn sẽ dẫn đến tâm lý căng thẳng ở trẻ. Dưới tình trạng căng thẳng tâm lý lâu ngày có thể dẫn đến chứng đái dầm. Cha mẹ không nên tạo áp lực quá lớn cho con, hãy để con thoải mái và không làm ướt giường nữa nhé.