Cách đây gần 6 tháng, bé nhà mình đi học về mình thấy mặt bé đỏ, sờ chán bé thấy nóng, bé lại mếu máo nói với mình: “Mẹ ơi, con ngứa ở lưng lắm”. Mình vội kéo phần lưng áo lên và kiểm tra thì thấy cả một khoảng lưng của bé mẩn đỏ và sờ thấy rất ráp. Mình đo nhiệt độ, bé sốt gần 39 độ và chỉ vào họng kêu đau.


Lúc đó mình thực sự lo lắng và cùng với bà nội bé đưa bé vào bệnh viện. Bác sĩ khám cho bé xong liền cho bé đi làm xét nghiệm sốt xuất huyết và đợi lấy kết quả sau 30 phút, may sao kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết là âm tính, bác sĩ kết luận là bé bị sốt phát ban.


Mình đã mua thuốc theo đơn của bác sĩ và chăm sóc bé tại nhà. Dưới sự chăm sóc kịp thời của cả nhà cùng bà nội bé là người đã từng làm trong ngành y, bé nhà mình đã hết sốt trong vòng 4 ngày. Hôm nay mình xin chia sẻ với các mẹ về cách chăm sóc bé bị sốt phát ban tại nhà trong thời gian qua của mình


- Hoàn toàn tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sỹ, không được tùy tiện cho bé dùng thuốc, cũng không được thay đổi đơn thuốc bác sĩ đã kê


- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho bé hàng ngày, nhưng các mẹ chú ý không được để bé nhiễm lạnh


- Đảm bảo chế độ ăn cho bé được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Mẹ phải lựa chọn những thức ăn cung cấp năng lượng để cơ thể bé chống lại bệnh, vừa đảm bảo để bé không bị tiêu chảy. Bé nhà mình thích ăn cháo, mình thay đổi các món cháo dễ ăn mà bé thích ăn như cháo gà hạt sen, cháo thịt lợn bí đỏ, cháo chim nấu bắp cải v.v…


- Cho bé ăn thành nhiều bữa trong ngày


- Uống thuốc hạ sốt khi bé sốt trên 38,5 độ


Mình cũng lưu ý khi bé bị sốt phát ban các mẹ không nên mắc một số sai lầm sau:


- Kiêng gió, kiêng nước cho bé; bé bị hạn chế làm vệ sinh sẽ khiến cơ thể bức bối, dẫn đến khó hạ sốt, có nguy cơ bị nhiễm trùng da và sẽ có nguy cơ biến chứng rất cao


- Ăn kiêng với những món mà ngày xưa các cụ cho là rất lành như chỉ ăn cháo thịt thăn mà không ăn các chất khác, ăn như vậy bé sẽ bị thiếu năng lượng, suy dinh dưỡng, sức đề kháng suy giảm nên không chống lại được bệnh tật


Bệnh sốt phát ban rất hay gặp ở trẻ nhỏ, nó chỉ nguy hiểm khi các mẹ hiểu sai cách chữa trị dẫn đến những biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa và nặng hơn là viêm não. Còn nếu chữa trị kịp thời đúng theo phác đồ của bác sĩ thì bệnh sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng lưu ý, các mẹ đừng cho bé tiếp xúc với nhiều người để tránh lây virus gây bệnh nhé!


Với phương pháp trên, bé nhà mình đã hoàn toàn hết sốt trong 4 ngày. Mình mong rằng chút chia sẻ của mình sẽ giúp các mẹ chăm sóc tốt hơn và tránh những sai lầm đáng tiếc khi bé bị sốt phát ban. Chúc các mẹ cùng các bé luôn khỏe mạnh!