Mình tìm hiểu và được biết khi cho trẻ nghe nhạc, nhất là khi cùng một lúc nghe các tiết tấu âm thanh cao thấp với nhiều cường độ khác nhau, trí não của trẻ sẽ vận động nhiều hơn để phân biệt, vì thế sẽ tạo nên các đường mòn thần kinh nhiều hơn. Điều này sẽ giúp trẻ nhanh tiếp thu và xử lý các tình huống nhanh hơn khi lớn lên. Âm nhạc kích hoạt não trái và não phải hoạt động đồng thời. Não phải cảm nhận giai điệu du dương và sự thư giãn, còn não trái thì nhận biết nốt nhạc và nhịp điệu. Vì thế mình đã cho Thu Hiền nghe nhạc ngay khi con còn năm ở trong bụng mẹ, và khi chào đời giai đoạn vàng để con phát triển não bộ một cách tốt nhất. Chính vì thế mà ngoài chế độ ăn giàu DHA cho con phát triển một cách tốt nhất, mình con luôn bổ sung sữa hàng ngày cho con. Vốn là cô bé có thân hình nhỏ nhắn và con lại rất yêu thích bộ môn múa hát,và đây là clip con gái ghi nhớ - tập trung - xử lý tình huống qua bài múa: " Cho Con" ạ!