Không gian các phòng chức năng luôn đủ sáng và không khí tự nhiên nhờ thiết kế hệ mái, giếng trời, cửa sổ phù hợp.

hình ảnh

Ngôi nhà ba tầng, được xây dựng trên khu đất rộng 88,3 m tại Quốc Oai (Hà Nội).

Nhược điểm phổ biến ở các công trình nhà ống, phía trước là đường giao thông rộng 7,5 m, ba mặt còn lại tiếp giáp nhà hàng xóm. Vì thế, nhóm thiết kế chọn giải pháp bố trí nhiều "khoảng thở" đan xen khu vực sinh hoạt, hệ mái trong suốt để lấy sáng và đối lưu không khí. Chi phí thi công hoàn thiện công trình khoảng 2,4 tỷ đồng.

hình ảnh

Tầng thượng được bố trí không gian trồng cây, giúp tăng mảng xanh, giảm bức xạ nhiệt cho các tầng dưới.

hình ảnh

Giếng trời nằm ở trung tâm công trình, bên dưới là hành lang giao thông dẫn tới các tầng. Giải pháp này cũng giúp lấy ánh sáng và gió tự nhiên vào các phòng chức năng.

hình ảnh

Mặt cắt công trình.

hình ảnh

Ngôi nhà có tổng diện tích sàn 270 m2. Công năng gồm sân để xe, phòng khách, bếp - ăn, 3 phòng ngủ, phòng thờ, 4 vệ sinh, giặt phơi, sân thượng.

Kiến trúc sư hướng đến thiết kế hiện đại, ấm cúng, chú trọng tiện nghi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tăng gắn kết gia đình.

hình ảnh

Theo đại diện nhóm thiết kế, do vị trí xây dựng cách xa trung tâm Hà Nội, nên gia chủ khá vất vả tìm kiếm đội thợ thi công tay nghề cao, lần đầu tiên tiếp xúc với các đường nét cong trong tạo hình.

hình ảnh

Phòng khách, bếp - ăn nằm liên thông, để tạo cảm giác không gian thoáng rộng. Khoảng trống dưới gầm cầu thang được tận dụng làm kho chứa đồ, tủ lạnh.

hình ảnh

Góc học tập và sinh hoạt chung được thiết kế mở, bên cạnh là cầu thang và phòng ngủ.

hình ảnh

Ba phòng ngủ đều có cửa sổ và ban công để lấy sáng. Nội thất thiết kế tối giản, tiết kiệm diện tích.

hình ảnh

Phòng vệ sinh với khu vực khô - ướt bố trí khoa học. Bồn rửa tay nằm bên ngoài để gia chủ thuận tiện sinh hoạt.

hình ảnh

Mặt bằng bố trí các tầng.

Thu Hương


Đơn vị thiết kế: Milimet Vuông


Nhóm thiết kế: Dương Văn Hưng, Bùi Đắc Cường, Nguyễn Hữu Duy