Với cái thời tiết nắng nóng của mùa hè khiến cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Thời tiết quá nóng khiến cho chúng ta luôn bị mất nước và đổ mồ hôi rất nhiều. Nhiệt độ thì nó tăng cao nóng bức khiến cho cơ thể của chúng ta phải cố gắng để có thể điều chỉnh được thân nhiệt bằng cách tiết ra rất nhiều mồ hôi. Điều này nó cũng sẽ làm cho chúng ta giảm cảm giác thèm ăn và trở nên mệt mỏi hơn. Đối với những người làm việc ở ngoài môi trường sẽ càng cảm thấy chán ăn rõ rệt hơn nữa, và cơ thể của họ đổ mồ hôi nhiều hơn và cũng mất rất nhiều nước. Vào mùa hè nóng bức như thế này thì để có thể đảm bảo cơ thể có đủ nước thì chúng ta cần phải uống thật nhiều nước lọc. Đối với những người trưởng thành thì cần phải uống đủ hai lít nước mỗi ngày, nhưng vào những ngày nắng nóng hơn thì cần phải uống nhiều hơn nữa để cơ thể không bị mất nước.

Chúng ta cần phải thay đổi một chế độ ăn phù hợp hơn vào thời tiết nóng. Cần phải hạn chế những món nhiều dầu mỡ và chất béo. Nên tăng cường ăn các loại thực phẩm thanh đạm như là những món luộc, hấp vì chúng rất dễ ăn mà đôi khi còn có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Để có thể giải nhiệt cho cơ thể thì tốt nhất là nên uống nước ép trái cây và sinh tố, vì nó giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Vào thời tiết nắng nóng thì một không gian thoáng mát là cần nhất để có thể giảm bớt cái nóng của ngày hè, nó sẽ làm giảm lượng nước bị mất trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta cũng nên trồng nhiều cây xanh trồng xung quanh nhà của mình để có thể tạo bóng mát và che bớt những ánh nắng chiếu vào căn nhà của mình.