Sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh với các cơ quan đều phát triển bình thường là một điều rất may mắn. 

Với những đứa trẻ sống ở vùng quê nông thôn, vùng thành phố sẽ có môi trường sống khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau và cách giáo dục của từng gia đình khác nhau sẽ hình thành nên tính cách của một đứa trẻ. 

Từng độ tuổi sẽ có cách giáo dục khác nhau, với độ tuổi từ 2 đến 10 tuổi. Chúng ta nên dạy những điều phải. Con làm điều này là đúng, con làm điều này là sai. 

Những điều bố mẹ cần phải dạy cho bé:

  • Dạy trẻ được rằng những hành vi như lấy đồ của bạn, đánh bạn, ăn nói với người lớn chưa tôn trọng là sai và bé cần phải sửa ngay. 
  • Với hành vi giúp đỡ bạn khi té, phụ việc vặt trong gia đình cho bố mẹ, ăn nói lễ phép với người lớn là điều nên làm.

Khi trẻ ở độ tuổi lớn hơn, trẻ đã có nền tảng từ nhỏ phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Vì trong tư duy và nhận thức của trẻ đã được hình thành sẵn rồi.

Những đứa trẻ có tâm hồn như một tờ giấy trắng, bạn đưa vào cái gì cũng đều chấp nhận, xấu hay tốt đều nhận. 

Đến một lúc nào đó khi tâm hồn của bé đã bị nhét đầy, thì bạn có cố nhét vào những điều tốt thì cũng không thể. 

Khi còn bé, hãy trao cho trẻ những điều nhận thức đúng, những tư duy tích cực để đó sẽ là hành trang cho bé sau này và giúp con có thể tự lập, sống cuộc sống của chính mình không cần phụ thuộc vào ai.