Trẻ sơ sinh và trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi chất lượng không khí tiêu cực hơn vì phổi của chúng vẫn đang phát triển và nói chung, chúng hoạt động nhiều hơn các thế hệ cũ, nên chúng hít vào nhiều không khí hơn. Sau khi sinh, 80% phổi của trẻ sơ sinh vẫn cần phát triển. Điều đó có nghĩa là để có một đứa trẻ khỏe mạnh, bạn phải có không khí sạch để chúng hít thở. Phổi chưa phát triển đầy đủ cho đến khi đứa trẻ trở thành người lớn, vì vậy chúng thường xuyên dễ bị tổn thương hơn trước tác động của ô nhiễm không khí. 


Trẻ sơ sinh và trẻ em có nhiều nguy cơ bị ô nhiễm không khí trong nhà hơn vì khả năng phòng vệ của cơ thể để chống lại nhiễm trùng cũng chưa phát triển đầy đủ cho đến khi trẻ trưởng thành. Đây là một lý do khiến trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp nhiều hơn người lớn và tại sao chúng phải vật lộn với ô nhiễm không khí nhiều hơn người lớn.


Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí cũng có thể xuất hiện trước khi đứa trẻ được sinh ra. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ô nhiễm không khí ngoài trời và trong nhà đã làm tăng nguy cơ sinh non. Thông thường, khi ô nhiễm tăng đột biến, các ca sinh non cũng tăng theo.

Tìm hiểu thêm chi tiết tại đây

hình ảnh