Gia đình là môi trường đầu tiên con được tiếp xúc, nuôi dưỡng và dạy bảo, cũng chính vì thế cha mẹ mặc nhiên trở thành thầy cô cho con trẻ. Cha mẹ là người tiếp xúc và gần gũi với con sớm nhất, mọi điều cha mẹ làm sẽ ảnh hưởng lớn đến con.

Sự tiếp xúc giữa cha mẹ và con cái trong cuộc sống hàng ngày là một cách giáo dục thầm lặng cho trẻ. Nếu cha mẹ có một chút kiến thức kỹ năng để giúp trẻ chơi – học thì chính đó là giáo dục sớm cho trẻ. Cha mẹ là người thầy đầu tiên cũng là người thầy lâu nhất của con, việc này đòi hỏi cha mẹ dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu tài liệu giáo dục, cũng như liên tục cập nhật chương trình học của con để giúp con bắt kịp với nền giáo dục hiện tại.

Ngoài việc học, con trẻ đòi hỏi ở cha mẹ là cùng con chơi. Không chỉ kiếm tiền lo cho con ăn học, phụ huynh nên dành thời gian của bản thân chơi cùng con, cùng trẻ sinh hoạt, đi bộ, nói chuyện, chia sẻ với con việc học hành.

Hãy biến mỗi hoạt động thường ngày bạn làm với con thành một bài học sinh động, thích thú cho bé khám phá.