Ở phần trước mình đã chia sẻ việc những lỗi bố mẹ có thể gặp phải trong quá trình nuôi dạy trẻ, cụ thể như thế nào và ra sao?

  • Lỗi hay gặp nhất: so sánh con mình với “con nhà người ta”: Bố mẹ cần phải hiểu mỗi trẻ đều là một cá thể rất riêng biệt. Và không có ai quy định hoặc bắt buộc ai phải giống ai cả. Mỗi đứa trẻ đều lớn lên theo cách riêng của chúng nên việc đánh đồng và đưa ra những tiêu chuẩn để đánh trẻ là không phù hợp. Bố mẹ cần hiểu rằng chỉ cần trẻ sinh ra không có gì bất thường là đã may mắn hơn rất nhiều bạn nhỏ khác rồi. Con là con mình nên phải dừng ngay việc so sánh “con người ta” thế này thế kia mà con mình không làm được nhé. Đây là điều hết sức là sai lầm.
  • Thiếu kiên nhẫn với trẻ: bỏ bê và không cho trẻ học mỗi ngày: Trẻ sinh ra còn chưa thể tự lập học nên vẫn rất cần cha mẹ. Và đòi hỏi ở cha mẹ cần nhiều sự kiện nhẫn để đồng hành cùng con từng chút một. Khi học sẽ kích thích các giác quan và cơ thể trẻ và chúng ta cần thực hiện thường xuyên để tạo thành thói quen để giúp bé sớm thích nghi được các phương pháp nuôi dạy con.
  • Đồng hành cùng con: phải luôn sát cánh và tạo nhiều tương tác hơn giữa bố mẹ và con cái. Nếu chỉ đưa những tài liệu cho bé tự khám phá mà không có sự sồng hành cùng bố mẹ thì những tài liệu này sẽ mau chóng thành đồ chơi mất thôi.
  • Tạo cảm giác vui vẻ hứng khởi khi học cùng bé: nên tạo không khí vui vẻ học mà chơi, chơi mà học để bé sớm thích nghi hơn. Thử tưởng tượng nếu như bạn chỉ la hét với trẻ làm cho việc học trở nên áp lực thì trẻ dần về sau lại khó tiếp nhận thậm chí ác cảm với việc học hơn nữa.

Hi vọng những điều mình chia sẽ giúp cho các bố mẹ có thêm sự chuẩn bị trong công cuộc nuôi dạy con.