Đáng nói là rất nhiều các mẹ Việt bất cẩn với mấy vụ này lắm nha! Nhà có con nít sao mà không cẩn thận gì hết á, tội nghiệp con quá!



Sáng nay em mới đọc bài này trên báo các mẹ ạ! Đây em chụp màn hình rồi chia sẻ cho mẹ nào chưa đọc thì đọc luôn nè, để tránh những tai nạn đáng tiếc cho con từ sự ẩu tả của người lớn!



webtretho


webtretho


Ảnh em chụp từ báo




Nhìn con đau đớn vậy lòng người mẹ nào chẳng đau đớn chứ, và đây không phải là trường hợp nhầm lẫn đầu tiên đâu ạ, thực tế đã có rất nhiều trẻ bị nạn như vầy rồi á.



Nói thật là một người ẹm có con nhỏ nên em thật sự đau xót khi đọc những tin tức kiểu vầy, cho nên các mẹ ơi chúng ta hãy cẩn thận chút đừng để làm ảnh hưởng đến con nha, vì khi có chuyện chúng ta khổ đã đành rồi mà con chúng ta kìa còn khổ gấp ngàn lần hơn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng nữa đó.



Hậu quả khi bỏng hóa chất đường uống



- Những trẻ bị bỏng thực quản, dạ dày… niêm mạc, thực quản sẽ bị tổn thương hình thành sẹo co rút, làm lòng thực quản teo nhỏ dần, khiến trẻ không thể ăn uống được dẫn đến tình trạng suy kiệt.


- Để ăn uống, trẻ phải ăn qua ống hoặc mở dạ dày qua da. Trường hợp, trẻ bị bỏng ở vùng cổ – cằm, sẹo sẽ kéo cằm và môi xuống, làm bệnh nhân không ngậm được miệng, ăn uống khó khăn.



- Trẻ có thể tử vong



Theo các bác sĩ bệnh viện Nhi trung ương, tai nạn ăn uống nhầm hóa chất như nước javel, axit hoặc kiềm là dạng tai nạn sinh hoạt phổ biến nhất vì vậy các mẹ có con nhỏ nên đề phòng.



Xử lý khi con uống nhầm hóa chất



Cũng theo các bác sĩ bệnh viện nhi, khi con lỡ uống nhầm hóa chất các mẹ cần phải bình tĩnh xử lý nếu không sẽ khiến tình trạng thêm tồi tệ.



-Trước tiên phải xem qua loại hóa chất con uống là gì để xử lý.



- Rửa vùng miệng con thật sạch



- Cho con uống nhiều nước để làm loãng dung dịch trong bụng. Tuyệt đối không tìm cách ép con nôn hóa chất ra khỏi miệng vì như thế sẽ làm con bị bỏng miệng, thực quản thêm lần nữa



- Đưa con đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức



Phòng tránh



- Với những hóa chất khi mua về cất trong tủ cẩn thận, để xa tầm với trẻ. Nhất là nhà có trẻ dưới 5 tuổi chưa biết gì, thích nghịch ngợm, phá phách thì càng phải cẩn thận hơn



- Không đựng hóa chất lỏng không nên đựng trong các chai nước ngọt, trà xanh và để lung tung khắp nhà. Trẻ rất thích uống nước ngọt, nên khi thấy các chai này sẽ với lấy uống ngay mà không biết gì



- Những hóa chất dạng bột (giống đường) hay dạng viên như long não không để lung tung vì trẻ thấy dễ tưởng là kẹo nên ăn gây nguy hiểm sức khỏe.



Xem thêm các bài viết hữu ích khác dưới đây



Nhớ kỹ mẹ ơi, 5 cặp thực phẩm sau không được cho con ăn - uống cùng sữa kẻo nguy hiểm khôn lường


Hay quá các mẹ có con nhỏ ơi, share ngay về "nhà" mình nha: 20 mẹo hay trị bệnh vặt cho trẻ!


Bé 21 tháng chỉ vừa phát sốt sau 2 ngày, mẹ đã phải chít khăn trắng đau đớn tiễn biệt con vì…



Xem thêm clip



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/lEJRV9hFpj-480x360.jpg


webtretho


Ảnhminhhọa