Gửi các mẹ thân mến, :d


Tôi có một số thắc mắc nhỏ muốn được các mẹ nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con trẻ chỉ bảo, như sau:


- Bé Vạc nhà tôi mỗi lần đang cho ăn, hoặc vừa ăn xong thường hay bị trớ (nôn). Và mỗi lần như thế, thì trớ ra hết lại phải cho ăn lại từ đầu. Rất mệt ! Thường nhìn nét mặt bé thì biết là bé sắp trớ nhưng không làm thế nào được. Vậy trong trường hợp nếu biết em bé chuẩn bị trớ, nguyên nhân do khi vừa ăn vừa khóc, đầy hơi, thay đổi thế đột ngột.... Thì làm thế nào để hạn chế, kiềm chế được? Và vừa trớ xong thì có cho ăn luôn không?


- Bé Vạc hiện giờ đã được 5 tháng tuổi, chuyện "giải quyết nỗi buồn ;) " của bé vẫn bình thường, mỗi ngày một lần nhưng không đúng giờ, lúc thì buổi sáng, lúc chiều, có khi thì buổi tối và mỗi lần "giải quyết vấn đề" thì toàn bị động làm cả nhà "tá lả" luôn. Vậy tôi muốn hỏi các mẹ, là làm thế nào để cảm nhận trước được khi nào bé có nhu cầu và nếu cố ép vào một giờ quy định liệu có được không?


Một số thắc mắc nhỏ mong các mẹ chỉ giùm!


Rất cám ơn,