Nếu bạn đọc bài viết này, hẳn là bạn đang có bé nhỏ trong độ tuổi đi mầm non. Vậy bạn đưa bé đến trường bằng cách nào? Ô tô hay xe máy? Nếu bạn sử dụng xe máy thì bạn cần đọc hết bài viết này để xem bạn đã bảo vệ bé đúng cách chưa nhé!


Ở độ tuổi mầm non, hệ xương của con vẫn còn non nớt, nên việc di chuyển hàng ngày cần phải chú ý đến tư thế của bé. Nhiều phụ huynh sử dụng ghế ngồi xe máy đơn giản hoặc cho con ngồi chung với mình. Đây là 2 cách thông thường nhất. Và tưởng như 2 cách này có thể giải quyết được việc lựa chọn phương tiện để đưa bé đến trường thì lại là cách dễ dẫn đến nguy cơ nhất.


webtretho


Nguy cơ đầu tiên chính là việc ngồi không đúng tư thế, rất dễ ảnh hưởng đến hệ xương non nớt của con. Các bé ngồi sau lại thường hiếu động, rất thích nhìn xung nên dễ ngồi lệch. Ngồi với tư thế không đúng thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến xương sống và thậm chí là đến chiều cao của trẻ.


Nguy cơ tiềm ẩn thứ 2 chính là những tổn thương do tác động của giao thông gây ra. Khi ngồi trên những chiếc ghế ngồi thô sơ hoặc tạm bợ, mức độ an toàn của bé sẽ không được đảm bảo. Nhiều phụ huynh khi cho bé ngồi trên những chiếc ghế inox hoặc ghế mây bình thường luôn tự tin rằng mình có thể phản ứng với các tình huống xử ra. Bé ngồi trước là trong tầm ngắm và tầm kiểm soát của ba mẹ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của viện khoa học về các phản xạ từ não người trưởng thành thì phản xạ với các vấn đề giao thông thuộc tuýp phản xạ không có điều kiện. Tức là khi xảy ra tình huống, có thể phản ứng kịp, có thể không. Vậy nên


chúng ta không thể chắc chắn điều gì.


Những chiếc ghế ngồi xe máy đơn giản thường không có dây an toàn để giữ bé, nên nếu cần thắng gấp hoặc có va chạm, khả năng bé ngã nhào về trước theo lực quán tính là rất lớn. Não bé vẫn chưa hoàn thiện như người trưởng thành nên rất dễ dẫn đến tổn thương. Vậy bạn cần làm gì để đưa bé đến trường an toàn hơn?


Nếu có thể, hãy nhờ người đi cùng. Người này sẽ giúp giữ bé ngồi phía sau yên vị bởi ngồi sau mới là vị trí ngồi an toàn nhất trên xe máy cho bé. Tuyệt đối không cho bé đứng vì nếu có va chạm, theo trọng lượng của bé và quán tính di chuyển cũng như áp lực va chạm, người ngồi sau rất khó có thể phản ứng kịp giữ bé. Nếu không có ai đi cùng mà phải cho bé ngồi sau, bạn nhất định phải trang bị cho bé chiếc ghế ngồi lắp sau chuyên dụng. Hiện tại Việt nam, dòng ghế này đã xuất hiện bởi một thương hiệu có tiếng trong ngành hàng sản xuất ghế ngồi xe máy cho trẻ em nên bạn có thể yên tâm.


webtretho


Nếu nhất định phải cho bé ngồi trước mới yên tâm hoặc bé không chịu ngồi phía sau, hãy chọn cho bé những chiếc ghế ngồi xe máy chuyên dụng. Đòi hỏi ghế phải có hệ thống tựa lưng và cổ, còn cần có dây an toàn chắc chắn đảm bảo bé ngồi vững trên ghế. Cần thiết nữa thì lót thêm một chiếc gối chắn đầu xe để bé có thể tựa vào.


Luôn dạy con tự ý thức, nghiêm túc khi tham gia giao thông từ nhỏ.


Trên đây là những trăn trở của một bà mẹ có con đang độ tuổi đi mầm non, rất mong những chia sẻ nhỏ này sẽ giúp chị em nhìn nhận lại cách mà mình đang áp dụng xem đã thật sự tốt cho bé chưa nhé!