Các cụ xưa hay áp dụng những bí quyết hay kinh nghiệm thời cổ hủ truyền miệng bảo nhau cho các bé nhỏ. Nhưng rất tiếc theo y học ngày nay thì những biện pháp trên của các cụ đôi khi phản tác dụng và hại cho cơ thể bé rất nhiều. Chỉ có một số ít kinh nghiệm nhân gian có tác dụng tốt mà thôi. Chính vì thế , khi bé có vấn đề y khoa nào đó. Mẹ nên tham khảo sách vở để áp dụng theo phuơng các tốt nhất cho bé. Tránh áp dụng tùy tiện các phuơng thức cổ xưa của các cụ mà đôi khi xảy ra tình trạng đáng tiếc cho bé đấy.


Sau đây là một số các Ví dụ:


Ông bà xưa chúng ta hay có thói quen dùng mật ong để rơ miệng hoặc trị ho cho bé sau khi sanh . Nhưng hiện nay y học chứng minh những tác hại của mật ong đối với em bé nhỏ dưới 1 tuổi. Vì thế , các bs đều nghiêm cấm dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.


Ông bà ta xưa hay cho bé ăn dặm sớm trước 4 tháng. Tuy nhiên, các bs ngày nay đều chứng minh rằng em bé 6 tháng tuổi chỉ cần và nên uống sửa , bú sửa mẹ ( là tốt nhất ) vậy là đã đầy đủ cho bé phát triển. Vì hệ tiêu hóa của bé vẫn còn yếu và chưa hoàn thiện. Bất cứ thức ăn nào khác ngay cả nước trái cây cũng gây ảnh hưởng cho dạ dày bé ( vì trái cây chứa nhiều axit) Có thể cho bé bắt đầu ăn dặm từ tháng thứ 4 , nhưng tốt nhất là bắt đầu từ tháng thứ 6


Ông bà ta hay có thói quen cho các bé ăn cháo cóc , cháo luơng để bổ dưỡng. Thực tế các ca ngộ độc do ăn thịt cóc còn nhiều hơn các trường hợp có tác dụng bổ dưỡng. Và theo lời khuyên các bs thì trẻ từ 1 tuổi trở lên mới được ăn hải sản ( tôm , cua , cá ,lương.......)


Ông bà xưa hay thói quen lau mình cho bé bằng nước lạnh và rượu khi bé bị sốt: thật ra làm như thế càng làm cho bé sốt cao hơn . Mặc dù sờ vào da thịt bé thấy mát lạnh do ngấm của rượu và nước mát. Nhưng trong cơ thể bé sẽ cảm thấy nóng hừng khó chịu và dễ bị co giật . Tốt nhất là nên lau mình cho bé bằng nước ấm. Cởi bỏ bớt quần áo cho thoáng và hạ nhiệt. Cho bé ngậm nước đá , uống nhiều nước.


Tuyệt đối không dùng gừng hay rượu để làm giảm sốt cho bé.


Đặc biệt nguy hiểm hơn Các cụ còn hay sử dụng nước mắm để xát vào vết phỏng của bé . Làm như thế vừa không có tác dụng chửa trị , ngược lại sẽ gây nhiểm trùng vết thuơng rất là nguy hiểm. Trong trường hợp bé bị phỏng. Phải dùng nước lạnh xối ngay lên vết thuơng để hạ nhiệt và rửa sạch chổ phỏng. Sau đó nên mang bé đến BV để được điểu trị sớm.


Cuối cùng, các bà mẹ chưa có kinh nghiệm nuôi con. Có thể tìn đọc cuốn sách:" viết cho những bà mẹ sanh con đầu lòng "của BS Đổ Hồng Ngọc. Để tham khảo và biết cách chăm sóc bé tốt hơn.