Người ta gọi ba năm đầu đời này cha mẹ có vai trò là người hỗ trợ về mặt vật chất. Tại sao lại nói được như vậy. Vì trong giai đoạn này trẻ còn quá nhỏ, chưa thể một mình tự lập được. Từ khi trẻ còn là một bào thai nhỏ bé cho tới khi được 1 tuổi chúng sẽ sống dựa vào sữa mẹ. Sau giai đoạn này trẻ vẫn được cha mẹ chăm bẵm kĩ lưỡng bằng những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này cha mẹ cũng là nơi để phụng sự về mặt tinh thần cho trẻ. Khoảng thời gian này được xếp vào mức độ vâng lời số 1 của trẻ. Vì lúc này trẻ chưa có bất cứ những nhận thức nào về lời nói của bạn. Đồng thời, cũng không thể nghe và hiểu được bạn đang nói gì. Lúc này chúng chỉ hành động theo quán tính và sở thích của bản thân mình. 

Ở độ tuổi này mẹ sẽ thay trẻ làm hết mọi thứ, do vậy đừng cha mẹ nào mong con sẽ ngoan ngoãn tự ăn, tự ngủ,...Vai trò của cha mẹ trong lúc này đó là phụng sự về mặt tinh thần cho con. Bạn hãy cố gắng tạo ra những môi trường chơi thân thiện và an toàn cho trẻ nhỏ. Đây là giai đoạn trẻ vô thức, nên cha mẹ không nên áp đặt quá nhiều vào con. Trẻ ở khoảng thời gian này rất nhạy cảm bạn không nên kỉ luật con bằng những hình thức gắt gao. Hành động này vô tình đã làm tổn thương về mặt tinh thần của trẻ nhỏ.