Như các bạn đã biết, từ 0 - 3 tuổi là giai đoạn phôi thai tinh thần, bé cần cha mẹ cho bé những cung bậc cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn của con. Vì thế, bố mẹ hãy là người thầy đầu tiên của con, tạo ra môi trường cho trẻ nuôi dưỡng phôi thai tinh thần.

Trẻ còn khá nhỏ nên chưa thể biết hư để bắt mẹ bế đi ăn rong hay ngậm ti cả đêm,...

Tất cả là do bố mẹ đã tạo ra thói quen không tốt này cho trẻ. Đây là điều mà bất cứ cha mẹ nào cũng sẽ mắc phải rồi đổ tội cho con hư. Thay vào đó, bạn hãy tạo ra những thói quen tốt khác cho trẻ như cho trẻ ăn no, xoa lưng và hát ru cho trẻ ngủ,...

Đối với những trẻ có sở thích ném đồ. Trẻ sẽ hành xử một cách tự nhiên và không thể ý thức được là mình đang ném những gì.

Thay bằng kỉ luật con bạn hãy tạo ra một môi trường mới cho con ném an toàn. Ví dụ như bạn có thể mua những bộ đồ chơi về ném, sau đó rủ trẻ ném cùng với bạn. Các mẹ lưu ý là nên tập cho con thói quen cất đồ gọn gàng vào 1 chỗ ngay từ bây giờ.

Tinh thần của trẻ ở tuổi này chính là tiền đề để cho trẻ phát triển về mặt tinh thần toàn diện hơn. Nếu bạn muốn trẻ ngoan ngoãn nghe lời thì không thể bỏ qua được giai đoạn 0-3 tuổi. Nếu thời gian đầu bạn dạy trẻ tốt thì sẽ chẳng cần phải tới cấp độ vâng lời số 2. Mà trẻ sẽ tới cấp độ vâng lời thứ 3: vì yêu, vì thương mà tự nguyện nghe lời.