Trẻ con bản tính tò mò và thích khám phá tất cả mọi ngóc ngách trong nhà. Vì thế làm bố mẹ cần phải cẩn trọng với các đồ đạc trong nhà nếu không sẽ gây nguy hiểm cho bé mà không lường trước được. Dưới đây là danh sách những món đồ đạc bố mẹ nên cất đi để xa tầm tay của trẻ, bố mẹ hãy tham khảo nhé:


Bình nước sôi: Hãy cố gắng đặt càng xa càng tốt bình nước tôi khỏi trẻ em. Vì nếu con đụng vào sẽ gây bỏng tay, tệ hơn nước sôi có thể đổ lên người con và gây tai nạn không mong muốn.


Những đồ vật nhỏ như kim chỉ, tăm, cúc áo: Nên dọn sạch sẽ những món đồ nhỏ này, lấy đâu cất đó, tránh để trẻ vớ được thì sẽ gây nguy hiểm.


Thuốc: Thuốc không phải là thứ có thể dùng tùy tiện, cho dù thuốc bổ đi nữa cũng không được để trẻ em tự ý dùng.


Nhiệt kế: Đây không phải món đồ chơi của trẻ em, nếu vỡ ra thì thủy ngân sẽ chảy ra ngoài, rất độc với sức khỏe.


Các loại hạt, thực phẩm thạch: Đừng cho bé tùy tiện ăn, có thể gây hóc hay sặc, làm con nghẹt thở, không cứu chữa kịp sẽ gây hậu quả khôn lường.


Các loại hóa chất: Các chất tẩy rửa nhà vệ sinh, nước khử trùng, bột giặt, v.v. phải được đặt ngoài tầm với của bé vì ai mà biết được bé mở nắp uống.


Ổ điện: Nhà có em bé thì ổ điện nên thiết kế kín kẽ hơn, đừng để bé vô tình nghịch phá sẽ rất nguy hiểm.


Các vật dụng sắc nhọn: Như dao, kéo... thì càng nên để xa bé kẻo gây tai nạn nhé.


Trên đây là những vật dụng bố mẹ nên cẩn thận với bé cưng nhà mình. Ngoài ra bố mẹ cũng nên để ý khi con vô nhà bếp, vào nơi có bồn tắm, cửa sổ... vì cũng là những nơi nguy hiểm với bé nhé.