Khổ thân mình, mình không còn vững thần kinh được nữa. Mình bó tay rồi. Con mình tăng cân rất chậm, và đứng ý số cân là 8.8kg, chỉ khoảng 73,74cm thôi khi sắp tròn 1 tuổi. Con bú mẹ rất rất nhiều. Vì mình làm ở nhà nên con có điều kiện gần gũi mẹ, chắc đó là lý do khiến con bú nhiều (mà có được mấy nữa đâu cơ chứ).


Mình đang suy nghĩ có nên cai sữa cho con không, để con tập trung vào ăn dặm. Chứ nhìn con nhà khác béo tốt mũm mĩm, nhìn sang con nhà mình thấy lòng đau như cắt.


Mình chỉ xin phép hỏi những mẹ ĐÃ CAI SỮA cho con rồi với cùng lý do như mình, các mẹ thấy có nên như vậy không ạ? VÌ mình đọc thấy có tài liệu cũng khuyên là nên cai sữa nếu bé chỉ ti mẹ từ chối ăn dặm... Huhu.