Nếu như phải vì một lý do nào đó mà bố mẹ không có nhiều thời gian để đưa trẻ ra ngoài, hạn chế các hoạt động ngoại khóa của bé sẽ khiến con không có cơ hội để vận động và phát triển kỹ năng giao tiếp.Trẻ sẽ thiếu tính sáng tạo và khó hòa nhập vào môi trường đông người và con cũng không phát triển tích cực khám phá thế giới xung quanh.

Do đó, ba mẹ nên cố gắng tận dụng ngày nghỉ để đưa trẻ ra ngoài chơi ít nhất mỗi tuần 2 lần (nếu nhà không có sân vườn) và ngày lễ tết để đưa trẻ đi chơi công viên, đi dạo ngắm nhìn cỏ cây, đường phố. Dưới sự gợi ý và thuyết minh của cha mẹ, cũng như thông qua tính tò mò tích cực, trẻ sẽ phát triển hơn về ngôn ngữ và năng lực nhận thức của trẻ 1 tuổi hơn.