Bé 2 tuổi trở lên đã đủ hiểu những lời nói của cha mẹ. Đôi khi gây lỗi sai, bé tỏ ra khó chịu. không nghe lời khi ba mẹ nhắc nhở, vậy đâu là cách "trị" nên làm nhất ngoài việc đánh đòn hay dọa nạt:

hình ảnh
1. Hạn chế việc quát mắng trẻ. Ngoài những nỗi ám ảnh về mặt tinh thần, bạn đang tập cho chúng sự ương bướng và gan lỳ khi đối đầu với những lời dạy bảo của cha mẹ. 

2. Tâm sự nhiều hơn với con, cho bé thấy rằng mỗi ngày, việc kể chuyện cho ba mẹ nghe là việc làm cần thiết. Và tận dụng thời gian này, ba mẹ khuyên nhủ, hướng dẫn lại con những việc làm đúng - sai trong ngày.

3. Ngồi xuống, nhìn vào mắt trẻ, đối diện với trẻ khi nói chuyện với chúng. Lý do là vì trẻ sẽ có cảm giác thua kém bạn khi bạn đang đứng và nhìn xuống và vì thực tế là chúng thấp hơn bạn rất nhiều.

4. Không bao giờ dọa con về bất cứ điều gì.

5. Không bao giờ nói dối trẻ. Nếu đánh mất niềm tin của con cái, liệu bạn còn mong chúng sẽ nghe lời ta chứ? 

6. Cứng rắn trong lời nói khi con phạm lỗi (nhưng không phải gằn giọng hay hét lớn), âm lượng vừa đủ báo hiệu cho bé biết bạn đang không hài lòng với những gì chúng làm.

7. Nếu tình huống vượt ra ngoài kiểm soát, hãy cho bé ngồi yên một chỗ và nhắc nhở chúng suy nghĩ về hành động sai, sau đó, bạn cần ngồi lại với con để giải thích cho con hiểu.

8. Khuyến khích khi con làm đúng, và công nhận khi bé thay đổi được thói hư tật xấu trước đó.

9. Kiên nhẫn, rất khó cho ba mẹ phải kìm chế khi thấy con không nghe lời hay ương bướng, nhưng hãy biết kiên nhẫn đi cùng với con.

10. Có lỡ đánh hay la mắng, nhất định phải nói chuyện với bé ngay sau đó, xin lỗi vì đã nóng giận và tâm sự tại sao bé làm như vậy khiến ba mẹ buồn bực.

Hy vọng những cách này giúp các mom dạy bảo được bé con nhà mình!

Nguồn: Sưu tầm