Các chi oi,


Bé gái của mình đã gần 30 tháng rồi nhưng bé thường xuyên la khóc và nói sảng khi ngủ ban đêm. Thường thì bé hay nói, lặp lại những sự việc đã xxảy ra ban ngày với bé. Ví dụ khoảng 7h30 tối bé cố gắng nói bà ngoai và Oshin lấy cho bé đồ chơi con heo trên tủ, nhưng mọi người không hiểu nên bé phải lặp đi lặp lại yêu cầu của mình nhều lần cho tới khi có người hiểu và lấy đồ chơi cho bé và.. tối đến, trong giấc ngủ bé liên tục khóc và nói: "lấy cho con con heo"... Việc này đã xảy ra liên tục mấy tháng gần đây. Mình cũng đã cố gắng bằng nhiều cách như nói chuyện nhẹ nhàng, tắm nước ấm cho bé... nhưng vẫn không hiệu quả. Các chị nào có kinh nghiệm giúp mình với:


1. Sao tránh cho bé không khóc và nói sảng vào ban đêm.


2. Nếu bé nói sảng vào ban đêm thì có cách nào hiệu quả để bé ngưng khóc và nói sảng để tiếp tục đi vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng.


xin cảm ơn.