Tất cả những đồ dùng vật dụng mà không đảm bảo được an toàn cho trẻ thì chúng ta phải loại bỏ hoặc để xa trẻ như ổ điện, phích cắm, các đồ dùng chứa nước, các đồ dùng đựng thức, ăn những đồ dùng gây nguy hại đối với trẻ thì chúng ta nên để xa tầm tay với.
Đặc biệt môi trường nước là một môi trường rất dễ làm cho trẻ bị tai nạn, không an toàn, chúng ta nên cố gắng tránh cho trẻ việc đi lại bị trơn trượt. Nền nhà, nhà vệ sinh lúc nào cũng phải lau khô và có ý thức không để các đồ dùng vật dụng chứa nước như là xô, chậu, bể nướcở trong khu vực mà trẻ có thể đi lại, nghịch ngợm
Sau này lớn lên thì chúng ta sẽ dần dần cung cấp cho trẻ những kiến thức cơ bản, sơ đẳng nhất và cách sử dụng và vận hành (những đồ chơi đó) một cách an toàn. Có những việc đơn giản như là khi chúng ta di chuyển trẻ trên xe hơi chẳng hạn thì chúng ta cũng phải có ý thức làm thế nào để giữ được an toàn cho trẻ, trẻ nhỏ chúng ta có thể bế hãm, lớn hơn một chút, hoặc chúng ta đi xa một mẹ một con thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những đồ dùng đảm bảo an toàn cho trẻ như là nôi, ghế dành riêng cho trẻ em mà có dây an toàn chứ không để trẻ sử dụng những ghế ngồi của người lớn. Khi trẻ có thể ở trên ô tô đến trường hay là có xe đón, chúng ta phải trang bị cho trẻ những kiến thức là ngồi trên ô tô thì phải như thế nào. Hơn thế nữa, có những trường hợp đặc biệt xảy ra ví dụ như bị quên trên ô tô thì mình phải như thế nào để có thể đập kính ra để có thể thở được hoặc là có thể có những ám hiệu cho những người bên ngoài xe nhận ra mình đang ở trong tình trạng nguy cấp. Có như vậy thì trẻ mới được trang bị những kĩ năng bảo vệ an toàn cho bản thân mình và thích nghi được với môi trường ở bên ngoài cũng như biết cách ứng xử khi ở trong môi trường bên ngoài như thế nào để không bị nguy hiểm.