Hôm nay kênh Youtube GIÚP MOM CHĂM BÉ sẽ mang đến cho các bạn một góc nhìn về đặc thù tâm lý của trẻ theo từng lứa tuổi.


Các bậc phụ huynh thân mến, trẻ em của chúng ta ở mỗi một gian đoạn, mỗi một độ tuổi, sự phát triển tâm sinh lý cũng khác nhau hoàn toàn.


Vì vậy mà chúng ta cần hiểu trẻ để có cách ứng xử cho đúng, cho phù hợp với trẻ ở mỗi một giai đoạn nhất định.

hình ảnh

Giai đoạn thứ nhất, là từ sơ sinh cho đến một tuổi thì thường là chúng ta sẽ thấy trẻ cảm nhận được sự vui vẻ, buồn phiền của chúng ta. 


Nhưng nếu như chúng ta nổi giận thì cũng không thể làm thay đổi được hành vi mà trẻ đang tiếp diễn.


Vì vậy, cách tốt nhất là chúng ta nên gần gũi trẻ, yêu thương và đáp ứng nhu cầu của trẻ. 


Ví dụ như là trẻ đói cần ăn thì chúng ta cho ăn, khát thì chúng ta cho uống


Và những nhu cầu cần thiết khác như là rét, đi vệ sinh thì chúng ta cung cấp đầy đủ theo nhu cầu của trẻ. 


Đó là cách tốt nhất để ứng xử với trẻ trong giai đoạn này


Giai đoạn thứ hai, là giai đoạn trẻ từ một đến hai tuổi. 


Trong giai đoạn này ngoài việc trẻ cảm nhận được sự vui vẻ, buồn phiền của mọi người xung quanh thì trẻ còn cảm nhận được nhiều các cảm xúc khác như là phấn khích hay là nổi giận của mọi người 


Trong giai đoạn này thì trẻ thường rất thích nói không với tất cả mọi thứ xung quanh 


Vì vậy mà chúng ta hiểu trẻ để chúng ta biết là phải kiên trì.


Hãy hướng dẫn trẻ và lặp đi lặp lại nhiều lần một hành vi nào đó thì trẻ mới hình thành thói quen tốt được 


Giai đoạn thứ ba là giai đoạn trẻ từ hai đến ba tuổi


Ở giai đoạn này thì trẻ đã hiểu và nói được rất nhiều điều, nhưng để làm được theo yêu cầu của chúng ta thì vẫn cần được sự trợ giúp rất là lớn và cần một sự hướng dẫn rất là cụ thể . Ở lứa tuổi này thì cách tốt nhất là hãy nói nhẹ nhàng với trẻ nhưng đôi khi cũng cần phải dứt khoát . Và với trẻ thì chúng ta nên hạ thấp người xuống gần gũi với trẻ hơn. Và đặc biệt là khi chúng ta nói chuyện với trẻ muốn đạt được hiểu quả cao thì phương pháp tốt nhất là mặt đối mặt 


Giai đoạn thứ tư là giai đoạn trẻ từ ba đến sáu tuổi 


Lúc này thì hành vi của trẻ đã thay đổi khá là nhiều, trẻ biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh: buồn, vui, nóng giận


Vì vậy mà người lớn chúng ta cũng nên có những thái độ rõ ràng để cho trẻ hiểu được đâu là đúng và đâu là sai 


Với những hành vi đúng thì chúng ta nên khuyến khích nên động viên trẻ phát huy 


Còn với những hành vi sai thì chúng ta nên nói rõ là con sai như thế nào và con nên điều chỉnh như thế nào cho những hành vi của con được chuẩn mực hơn. 


Giai đoạn thứ năm là trẻ từ sáu đến tám tuổi, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để phát triển sự tự tin cho trẻ


Giai đoạn này thì trẻ luôn muốn được độc lập nhưng trên thực tế thì trẻ lại không làm được vì vậy thời gian mà chúng ta dành cho con, gần gũi, hướng dẫn là vô cùng cần thiết nhưng chúng ta cũng cần dành thời gian cho con được chơi tự do đặc biệt chúng ta nên lưu ý là không bao giờ được phép xúc phạm trẻ trong giai đoạn này


nhiều những hành vi chỉ là vô tình thôi nhưng chúng ta cũng làm tổn thương các con rồi. Cách tốt nhất là chúng ta hãy tạo môi trường để các con có thể từng bước hình thành được năng lực tự học tập và năng lực tự giải quyết mọi vấn đề


Các bậc phụ huynh thân mến, như vậy ở mỗi một giai đoạn khác nhau thì trẻ có những đặc điểm tâm lý khác nhau

hình ảnh

Vì vậy chúng ta cần hiểu con hơn để có những ứng xử phù hợp hơn. Chúc các bậc phụ huynh thành công