Gần đây mình thấy có nhiều trường hợp bé bị tai nạn rất thương tâm. Mà hầu hết các tai nạn đều xảy chính tại ngôi nhà bé đang ở. Vì thế, mình có ý kiến thế này: các mẹ có con / cháu đã lớn hoặc có kinh nghiệm gì cho trẻ thì vào phổ biến kinh nghiệm để các mẹ khác học hỏi, phòng tránh cho các bé.


Ngoài ra, mình có nên làm các bảng Note, giống như nội quy ấy, dán ở trong các phòng trong nhà không nhỉ? Chẳng hạn ở phòng tắm thì quy định không được để các xô/chậu chứa nước để ngỏ mà phải có nắp đậy, hoặc phải đổ hết nước đi rồi úp xuống đề phòng các bé ngã vào đó, chỉ mấy phút thôi (sợ quá). Hoặc ở phòng ngủ thì quy định nếu bé nằm ngủ một mình thì đóng cửa cẩn thận đề phòng bé trở dậy leo vào ban công hoặc ra cầu thang...


Bé nhà mình được 15 tháng, cũng trải qua một số “tai nạn” nhỏ như: bị trượt ngã vì sàn nhà có nước, bị cụng đầu vào tường -> u đầu...


Kinh nghiệm của mình với các bé đang tập đi là:


- Cho bé làm quen với giầy/dép ngay khi bé bắt đầu tập đi và cho bé đi giày/dép cả trong nhà và đi ra ngoài, mỗi nơi một đôi khác nhau (cho sạch). Giầy/dép không quá cứng, không có đế cao và phải có quai.


- Để tất cả các đồ dùng, thiết bị trong nhà cao trên tầm với của bé. Cũng như vậy với các ổ điện, phích cắm.


- Tất cả các đồ hoá chất phải có nhãn và để trên cao hoặc ở trong tủ có móc, khoá.


- Các cạnh bàn, cầu thang nên có miếng ốp mềm.


- Tủ lạnh, các ngăn tủ có thể dùng thiết bị khoá để bé không mở được.


- Không bế bé đứng lên bàn, cửa sổ... chiều theo ý bé, vì có thể lúc ở một mình bé cũng muốn lên đấy xem -> tự trèo.


- Khi cho bé đi chơi (công viên) nên mặc quần/áo có gấu dài qua đầu gối/khuỷu tay để bé chạy ngã đỡ bị xây xát.


- ...


Còn nữa nhưng mà chưa nhớ ra hết.