03 cách dạy con kiểu Nhật tự lập trong ăn uống.

hình ảnh

Ngoài các cách dạy con tự lập trong ăn uống được áp dụng Trước – Trong và Sau mỗi bữa ăn, các Mẹ Nhật còn dùng 3 phương pháp sau để giáo dục tinh tự lập cho con trong ăn uống.

Để trẻ ăn đúng giờ, đúng bữa, đúng nơi.

Tập cho trẻ thói quen sinh hoạt, đến đúng giờ sẽ ăn. Điều này sẽ giúp trẻ quen nhịp với giờ giấc, đến đúng giờ trẻ sẽ cảm thấy đói và muốn ăn. Các Mẹ giai đoạn đầu hãy cố không thoả hiệp với trẻ, đúng giờ yêu cầu trẻ chuẩn bị để ngồi vào bàn ăn.

Hãy chuẩn bị ghế ngồi ăn, bàn ăn, đồ dùng cho trẻ nếu trẻ ăn riêng; hoặc để dành vị trí cho trẻ trong bàn ăn chung với gia đình. Đừng cứ để trẻ ngồi bệt dưới đất hoặc ngồi bất kỳ vị trí nào trong nhà mà trẻ thích, vì điều này sẽ khiến trẻ thấy việc ăn uống là không có vai trò quan trọng.

Sự thống nhất trong cách nuôi dạy trẻ giữa gia đình với nhà trường.

Rèn luyện sự tự lập cho trẻ trong ăn uống phải có sự thống nhất xuyên suốt từ gia đình đến nhà trường. Vì trẻ có nhiều thời gian sinh hoạt ở trường mầm non nên việc các trẻ được Giáo viên dạy tính tự lập từ trường để thống nhất với định hướng và phương pháp dạy con tự lập ở nhà của Mẹ là vô cùng quan trọng. Vậy, để có thể thoã mãn được điều này, các Mẹ hãy:

  • Chọn các trường trong đó sử dụng phương pháp hướng đến dạy kỹ năng tự lập cho trẻ.
  • Luôn giữ liên lạc thông tin giữa gia đình và nhà trường.
  • Chia sẻ thông tin và định hướng nuôi con một cách thẳng thắng và thoải mái với Giáo viên.

Mẹ hãy chuẩn bị tâm lý thật vững.

Điều quan trọng nhất vẫn luôn là ở Mẹ. Nếu mẹ muốn con có thể tự lập trong ăn uống, Mẹ phải là người định hướng và chuẩn bị thật kỹ càng, hiểu rõ lợi ích và mong muốn của mình trong việc tự lập ăn uống của trẻ; hiểu phương pháp và cách thức để định hướng trẻ, và phải có một quyết tâm vững mạnh để rèn luyện cho con sự tự lập.

Hãy cố đừng vì thấy trẻ khóc lóc, bỏ ăn hay vòi vĩnh mà mẹ mềm lòng tiếp tục xúc cơm cho trẻ, ép trẻ ăn hay mở Tivi để “dụ” trẻ, như vậy mọi công sức tập trẻ tự lập xem như vô ích. Mẹ hãy vững tâm, đừng sợ bây giờ con đói mà hãy sợ sau này con không thể tự đứng trên đôi chân của mình được.

Nguồn: ShoPro - Dạy con kiểu Nhật