1.   Thực trạng miệt thị ngoại hình

Theo chuyên gia tâm lý, những người chuyên đi chê bai, miệt thị ngoại hình của người khác không phải là một người hoàn hảo, lúc nào cũng đẹp. Có những người có cân nặng quá cỡ nhưng lại đi body shaming những người da có nhiều mụn.

Hay những anh hùng bàn phím, nhiều người còn lén đi chụp hình những người xa lạ có ngoại hình khác biệt mà họ vốn chẳng hề quen biết để cùng bình luận, miệt thị. Chẳng hạn chê cô ca sĩ B quá béo, chê anh diễn viên D mặt quá đơ, chả hiểu sao được đóng vai chính. Nhóm đối tượng cực kỳ dễ bị body shaming hiện nay chính là những người nổi tiếng. Chuyên gia tâm lý cho biết, trong mắt những kẻ xấu xa này, người nổi tiếng phải có ngoại hình chuẩn 100%, dù chỉ có một khuyết điểm cũng không được và luôn tìm ra những điểm xấu để chê bai.

Hiện nay, nạn miệt thị ngoại hình, ở cả trên mạng xã hội hay ngoài đời thực vẫn được lên án từng ngày, nhưng nó chưa bao giờ chấm dứt. Chuyên gia tâm lý khuyến nghị, những người này luôn tự cho mình quyền tự do ngôn luận, cho rằng có sao thì nói vậy, bởi thế thực trạng này sẽ còn kéo dài rất lâu nữa trước khi mỗi người tự nâng cao nhận thức của chính mình.

2.   Nguyên nhân của nạn miệt thị ngoại hình

Theo chuyên gia tâm lý, hầu hết những kẻ chuyên đi miệt thị ngoại hình không chấp nhận một điều họ là kẻ xấu xa và họ luôn đưa ra hàng tá lý do để biện minh các hành động xấu xí của bản thân.

Có 3 nhóm người thường đi miệt thị người khác, tuy nhiên điểm chung giữa họ là những người thích soi mói, thích lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho bản thân:

  • Người coi trọng hình thức: Chuyên gia tâm lý cho rằng, với những người luôn thích vẻ bề ngoài, coi trọng hình thức, chăm sóc quá mức cho vẻ ngoài của mình nên họ cực kỳ khó chịu và coi thường những người có nhiều khuyết điểm. Họ thường buông những lời lẽ mang tính chất cay nghiệt, miệt thị với người khiến họ không hài lòng.
  • Người có vướng mắc trong tâm trí: Có một số người có ngoại hình không đặc biệt nhưng lại đi miệt thị người khác và họ thường sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi của bản thân. Chuyên gia tâm lý nhấn mạnh nguyên nhân xuất phát từ chính việc họ có quá nhiều căng thẳng, áp lực tiêu cực, lúc nào cũng cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ nên họ tìm cách “xả” những bực tức của mình lên người khác.
  • Tính cách: Theo chuyên gia tâm lý, thói quen thích đi chỉ trích, thích soi mói có thể chính là đặc trưng tính cách của một nhóm người. Họ thường rất tự cao, luôn cho rằng bản thân là nhất. Việc một ai đó chưa hoàn hảo và “được” họ “góp ý” thậm chí còn được họ cho rằng đó là vinh hạnh. Trong khi ngược lại, nếu ai đó góp ý với họ thì lại bị họ cho rằng đang ghen tị với mình.

Chuyên gia tâm lý cho biết, có rất nhiều người cho rằng những câu nói như ” dạo này béo thế” hay “sau sinh trông xồ xề thế”; “gầy quá có nghiện ngập gì không” là những câu bình thường, mang tính góp ý hay muốn cho người khác tốt lên. Tuy nhiên ranh giới hài hước và vô duyên lại cực kỳ mỏng manh, chỉ cần thay đổi tông giọng, thay bằng một từ đồng nghĩa cũng đủ để thay đổi ý nghĩa một câu nói.

Xem chi tiết tại đây nhé mọi người: https://vi-sao-lai-co-nan-miet-thi-ngoai-hinh