Con người ai cũng mong ước được chu toàn, đầy đủ , và hạnh phúc. Đó là

-Công việc: công việc ổn định, có nguồn thu nhập và tiết kiệm riêng cho bản thân, thích cái gì thì mua cái đấy, có tiền biếu bố mẹ, tự do tự tại, k bị phụ thuộc, k sợ ăn bám

-Tình yêu: chẳng ai là k cần 1 người để chia sẻ, quan tâm , chăm sóc, và bù đắp những thiếu sót cho nhau để hoàn chỉnh hơn, cùng nhau xây dựng 1 mái ấm và có những trẻ thơ. 

- Tiền : tiền là 1 yếu tố rất quan trọng, “ đồng tiền đi liền khúc ruột”, động chân ra đường là cần đến tiền, tiền càng nhiều ai cũng thích, có tiền có thể cho bố mẹ được nương tựa nhờ vả lúc về già, con cái được học hành và sống ở 1 môi trường tốt nhất, và có nhiều tiền cả gia đình có thể bên nhau mọi phương trời. Nhưng muốn có điều này cần phải nỗ lực và cố gắng trong công việc, có làm thì mới có hưởng