Xã hội ngày càng phát triển khiến con người thay đổi rất nhiều và nhanh chóng, đôi khi có những điều xã hội thực tế chưa kịp thích nghi, nếu như trước đây, những người không chồng mà có con hay ly hôn, bỏ chồng luôn là tâm điểm của mọi điều ra tiếng vào, thì thời bây giờ vấn đề đó không còn nóng hổi như trước nữa, con người cũng có cái nhìn thiện cảm hơn rất nhiều, thật ra single mom thì cũng giống như những người mẹ khác mà thôi, cái khác biệt lớn nhất ở đây chính là họ phải gánh trách nhiệm nhiều hơn, vừa là mẹ vừa là cha của con nên họ sẽ vất vả hơn.

hình ảnh

Vậy liệu họ có đáng bị người đời chỉ trích và lên án, có rất nhiều người phải gặp tình huống bất đắc dĩ mới phải chịu cảnh 1 mình nuôi con, vậy nên đừng dùng lời nói cay nghiệt để đối xử với họ, mình thiết nghĩ họ đáng được trân trọng hơn nữa,bên cạnh những người như vậy, thì có 1 số bộ phận họ lại thích làm single mom, thích được làm mẹ đơn thân, muốn cuộc sống chỉ có 2 mẹ con, lướt qua thì thấy suy nghĩ của họ có phần ích kỷ, ở đây là ích kỷ với con của họ thôi, chứ không phải là đối với xã hội, nên xã hội cũng không có quyền xem thường họ.

Ích kỷ vì đã làm cho đứa trẻ không có tình thường của người cha như những đứa trẻ bình thường khác, làm cho xã hội Việt Nam phát triển không còn tuân theo quy tắc tự nhiên nữa. Mỗi người nên tự kiểm điểm bản thân trước khi chỉ trích hay chê bai người khác vì ông trời rất công bằng, không hề lấy hết của ai cái gì cũng không cho ai tất cả.