Có người xem làn da trắng là một chuẩn mực mình phải đạt tới, có được làn da này mặc gì cũng quyến rũ và thậm chí là xinh đẹp hơn theo đúng quan niệm.

Nhưng cũng chính vì lí do đó mà nhiều người có những phương pháp cũng như quan niệm làm trắng không đúng, dẫn đến nhiều tác hại về da.

hình ảnh

Ảnh Internet.

1/ Làm trắng da tuyệt đối không được tiếp xúc ánh nắng

Vì ánh nắng là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng đến làn da, nó cũng là nguyên nhân chính yếu khiến da chúng ta sạm và đen hơn. Thậm chí, ánh nắng khiến công sức dưỡng da của chúng ta đổ sông đổ bể. Tuy nhiên, không phải tránh ánh nắng tuyệt đối là cách dưỡng da trắng, bởi lẽ ánh nắng giúp chúng ta dễ hấp thụ vitamin D, giúp xương khớp vững chắc, cũng như là một trong những lợi ích giúp chúng ta hấp thụ khí trời, giúp da hồng hào hơn. Vào thời điểm nắng nhẹ từ 6-8h sáng là thời gian thích hợp nhất để bạn có thể giúp làn da nhận nhiều năng lượng. Bạn nên tránh và che chắn kĩ khi trời nắng gắt, nhất là thời gian từ 10-2h trưa. Bạn cần bôi kem chống nắng ngay cả khi ở trong mát vào thời điểm này và cẩn thận hơn khi ra ngoài đường.

hình ảnh

Ảnh Internet.

2/ Sản phẩm làm trắng tức thì

Thời hiện đại hơn rồi các nàng ạ, sản phẩm làm trắng tức thì đúng là một "cú lừa" đau đớn bởi lẽ, nếu có thể cải biến làn da nhanh như vậy, chúng sẽ bao gồm nhiều chất tẩy và các chất độc hại, trong khi làn da chúng ta rất mỏng manh và có liên kết đến rất nhiều các  bộ phận. Vì những sản phẩm có tính làm trắng nhanh, chúng sẽ chỉ gây hại da như chứa các chất corticoid, mercury mà thôi. 

Ngược lại, có khá nhiều sản phẩm làm trắng từ tự nhiên, có hiệu quả sáng da cũng rất đáng gờm dù không quá tuyệt vời như các sản phẩm chứa nhiều hóa chất. Đồng thời, sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên sẵn có này, da bạn nhận và hấp thụ nhiều dưỡng chất, từ đó giúp da trắng, trẻ, mịn và tươi hơn mà không có quá trình bị teo da hay "trắng nhất thời hại gấp đôi".

Bạn có thể sử dụng: bột đậu đỏ với sữa tươi, bã cà phê với dầu oliu, dầu dừa, yến mạch với sữa tươi, cà chua với sữa xay... là các công thức làm trắng tuyệt vời.

hình ảnh

Ảnh Internet.

3/ Bôi kem dưỡng trắng không cần làm sạch

Nhiều bạn chủ quan bôi kem dưỡng trắng da nhưng trên nền da còn nhiều bụi bẩn hoặc làm sạch không kĩ. Điều này khiến da không hấp thụ dễ dàng sản phẩm, bạn còn có thể gặp tai họa là lỗ chân lông bít kín, gây mụn và bít tắc lỗ chân lông, nhất là da ở mặt và ở lưng. Do đó, để một sản phẩm dưỡng phát huy hiệu quả, bạn nên chú ý làm sạch da, tẩy tế bào chết theo chu kì để da bật tông nhanh hơn.

4/ Da đã rất trắng rồi, không cần dưỡng trắng nữa

Da trắng nhưng cần phải bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại như bụi, nắng, gió, không khí thay đổi dễ làm da nám và tàn nhang. Bạn dưỡng bằng một số cách phù hợp với mình để tránh da bị xuống cấp. Ai nói gì mặc bạn, bạn mới là người hiểu làn da mình nhất mà phải không.

hình ảnh

Ảnh Internet.

5/ Lạm dụng đắp mặt nạ dưỡng trắng da mỗi ngày

Một số sản phẩm giúp làm da trắng nhưng không có nghĩa là luôn áp dụng và sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến tác dụng phụ là bào mòn da. Theo khuyến cáo hoặc theo tình trạng làn da, bạn nên có mức sử dụng phù hợp để tránh khiến da giảm sức đề kháng, mỏng manh hơn. Bạn cũng nên chú ý thành phần sản phẩm nên là tự nhiên và không có các chất cấm trong khoa học theo khuyến cáo.

6/ Chỉ bôi kem mà không chú ý đến thực phẩm

Các thực phẩm giúp da khỏe đẹp từ bên trong cũng rất quan trọng. Do vậy, bạn đừng bỏ qua những thực phẩm có thể giúp thanh lọc, giải độc, cung cấp nhiều chất và dinh dưỡng giúp da dần khỏe và sáng lên hơn. Bạn cũng có thể ngừa và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại bằng các thực phẩm này hiệu quả hơn: Sữa nghệ, đậu đen, đậu đỏ pha nước, nước sinh tố cà rốt, rau diếp cá, một số thực phẩm giàu axit béo và omega -3, nước lọc, rau xanh, trái cây.

hình ảnh

Ảnh Internet.

Tổng hợp.