Quầng thâm mắt khiến sắc diện trông mệt mỏi, kém sắc. Nhiều người dù ngủ đủ giấc vẫn thường xuyên đối mặt với tình trạng này khiến sắc diện không thể thăng hoa nổi. Vì lý do này mà nhiều người băn khoăn tìm đủ cách cải thiện tình trạng nhưng không phải ai cũng thành công.

Nhiều người vẫn hay thắc mắc rằng vì sao bản thân ngủ đủ giấc, đúng giờ nhưng vùng mắt vẫn bị thâm quầng. Lý giải nguyên nhân này, các chuyên gia cho biết, có rất nhiều lý do gây ra tình trạng này:

Một là có thể do các mạch máu dưới mắt bị thiếu oxy lưu thông tự do gây tăng sắc tố, 

Hai là do thói quen thường xuyên dụi mắt, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời.

Ba là do di truyền hoặc do lão hóa gây nên.

Một số trường hợp quầng thâm mắt xuất hiện là do các bệnh lý như dị ứng, chàm, viêm da và thiếu máu gây ra.

Với những ai bị quầng thâm mắt muốn cải thiện hiệu quả tình trạng này có thể áp dụng qua 6 mẹo đơn giản được chia sẻ ngay bên dưới đây:

NGỦ ĐÚNG TƯ THẾ:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Thêm gối cao hơn khi ngủ có thể giúp giải quyết bọng mắt và quầng thâm. Lý do là vì khi ngủ, chất lỏng tích tụ dưới mắt những khi chúng ta nằm gối thấp hoặc nằm không có gối,

Nằm gối cao hơn có thể ngăn ngừa tình trạng này xảy ra, tránh được tình trạng quầng thâm khi thức dậy vào hôm sau.

TRÁNH TIẾP XÚC VỚI ÁNH NẮNG TRỰC TIẾP:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Tia UV trong ánh nắng mặt trời khiến da tăng tốc lão hóa và tình trạng này sẽ khiến mắt dễ bị sưng, thâm quầng.

Vậy nên để khắc phục tình trạng này ngày một tệ hơn, chị em mỗi khi ra ngoài nên thoa kem chống nắng, đội mũ và đeo kính râm. 

ĐẮP TRÀ TÚI LỌC HOẶC DƯA CHUỘT:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Dưa chuột có đặc tính làm mát và chống viêm rất tốt nên có thể giúp giảm sưng mắt hiệu quả, Ngoài ra caffeine và tannin có trong trà túi lọc cũng có thể giảm viêm và làm căng da.

Cách đơn giản nhất là sử dụng dưa chuột xắt lát hoặc trà túi lọc đắp lên 2 mắt trong vòng 5 phút sẽ giúp làm mờ quầng thâm rất hiệu quả.

CHƯỜM ĐÁ LẠNH:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Bọc viên đá lạnh vào khăn và di chuyển xung quanh vùng da mắt bị thâm trong vòng 10 phút (tránh để đá tiếp xúc trực tiếp với mắt). Bạn có thể dùng trà đen, trà xanh để đông đá hoặc xay nhuyễn dưa chuột đem đi đông lạnh rồi dùng chườm mắt cũng hiệu quả giảm thâm mắt rất tốt. 

NGỦ ĐỦ GIẤC:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Vùng da dưới mắt khá mỏng nên có thể bị thâm do mệt mỏi bởi các mạch máu giãn ra liên tục. Theo đó chị em cần phải ngủ đủ giấc từ 7-9 tiếng mỗi ngày để giúp cho khuôn mặt tươi tắn và trẻ trung.

SỬ DỤNG DẦU DƯỠNG CHO MẮT:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Chị em có thể sử dụng dầu hạnh nhân, dầu dừa thoa xung quanh vùng da mắt, sau đó tiến hành massage nhẹ nhàng giúp các mạch máu lưu thông tốt nhất, tránh được sự tích tụ của các mạch máu.

Tổng hợp.