Mới đây khi xuất hiện trong livestream gần nhất, một trong những câu nói vui của bà Phương Hằng liền nhận lại được sự quan tâm của đông đảo CDM chính là: "Trời ơi quý vị ơi ở ngoài em rất là xinh đẹp đó, chẳng qua là ảnh không ăn em thôi. Chứ ở ngoài là em hơi bị đẹp đó quý vị, em đẹp từ nhỏ tới bây giờ, ba em nói em vậy mà. Em tin lời ba em nói. Tới giờ 50 tuổi em vẫn nghĩ là em rất đẹp". 

Dù là câu nói vui nhưng lại khiến CDM để ý tới nhiều hơn cả trong suốt nhiều giờ livestream. Bỏ qua những lùm xùm dạo gần đây của bà Phương Hằng với các nghệ sĩ mà bàn về nhan sắc của người phụ nữ này thôi thì hầu như ai cũng gật gù khen bà xinh và sang. 

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Thực tế ở cái tuổi 50 tròn, bà Hằng khiến nhiều phụ nữ cũng ở ngưỡng tuổi của mình phải ngưỡng mộ bởi nét đẹp quý phái, sang trọng cũng như khả năng làm đẹp bản thân mà ít ai có được ở cái tuổi ngũ tuần như này. 

Trong khi giới trẻ ngày nay dùng nhiều cách để đẹp hơn xưa, bằng con đường dao kéo bằng các biện pháp này nọ thì bà Phương Hằng đúng là đẹp lên theo thời gian nhờ tự làm đẹp cho mình bằng trang điểm, áo quần và phụ kiện mang theo. 

Chẳng nói đâu xa, nhìn dung mạo bà Hằng trong tấm hình thời niên thiếu hiếm hoi còn sót lại ai ai cũng quả quyết một điều là thời trẻ bà Hằng vốn là một cô gái đẹp và nay khi đã ở cái tuổi trung niên thì dung mạo lại càng đẹp hơn, hoàn hảo hơn theo thời gian chứ không hề có sự tụt lùi như câu càng già càng xấu. 

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Trong bức ảnh thời trẻ hiếm hoi, bà Hằng trang điểm kỹ lưỡng với lông mày sắc nét tô vẽ đậm đà và son môi đỏ tô sắc sảo. So sánh với ảnh hiện tại của bà Hằng sẽ thấy các đường nét vẫn như xưa cũ, chỉ có thể là đẹp lên chứ chẳng hề có sự xấu đi. Và đặc biệt là cho đến tận bây giờ, sở thích trang điểm đậm nét với chân mày tô đậm và môi son đỏ rực vẫn được bà duy trì như một thói quen khó bỏ. 

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Ở tuổi 50 cứ mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện hoặc ngay cả trên sóng livestream, người ta đều thấy bà Hằng chỉn chu áo quần, make up và tóc tai đã được tạo dáng các kiểu kỹ càng đủ để cho thấy bà Hằng là người rất chú trọng đến hình thức bề ngoài. 

Dù vẫn giữ nguyên một kiểu trang điểm từ ngày trẻ cho đến giờ không thay đổi nhưng bà Hằng lại luôn có sự đổi mới trong gu ăn vận váy áo cũng như kiểu tóc đi kèm. 

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Bà Hằng thường xuyên kết thân với tóc uốn bồng bềnh, tóc búi sang trọng hoặc đôi khi là tóc messy đánh rối quyến rũ. 

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Nhờ sở hữu nước da trắng nõn, biết cách ăn vận kèm với việc trang điểm thường xuyên nên xuất hiện ở bất cứ đâu, trong mọi khung hình hay trên sóng livestream bà Hằng vẫn được ngợi khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp dù tuổi đã cao. 

Thật ra phụ nữ ở bất cứ tuổi nào đều có quyền được đẹp và được khuyên là nên chăm chỉ làm đẹp, đó là cách chúng ta chứng tỏ việc yêu bản thân mình hơn ai hết. Đừng nghĩ rằng phụ nữ càng có tuổi thì càng xấu xí, diện gì cũng chẳng đẹp nên càng bỏ bê khiến mình lôi thôi mỗi ngày. 

Thực tế là mỗi phụ nữ ở mỗi độ tuổi sẽ có cách làm đẹp khác nhau. Cứ nhìn bà Phương Hằng dù tuổi 50 vẫn tự tin duyên dáng ăn diện, trang điểm đậm đà lộng lẫy các kiểu chị em sẽ thấy phụ nữ mình tuổi nào cũng cần làm đẹp, có quyền đẹp và quyến rũ ngời ngời. 

Đối với các chị em ở tuổi 50, nếu muốn ra ngoài vẫn luôn được ngợi khen về thần sắc, về diện mạo thì có thể lưu ý một vài cách làm đẹp đơn giản sau đây:

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Về ăn mặc: Thực ra chọn đồ cho phụ nữ tuổi 50 nghĩ khó mà cũng dễ. Chỉ cần ưu tiên đồ màu tối, không quá lòe loẹt sẽ giúp che quyết điểm hình thể rất tốt, mặc lên người cũng trở nên sang và thanh lịch hơn. 

Để diện đồ màu tối mà không già nên chọn những bộ màu mận chín, xanh tím than, ghi sẫm hoặc tím đậm thay cho đen cổ điển. Hoặc chọn trang phục nền màu đen nhưng có họa tiết màu nổi bật như cam, vàng đỏ vừa giấu được vóc dáng không cân đối vừa gợi nét mới mẻ, trẻ trung. 

Với những người thích đồ màu sáng thì nên chọn đồ có họa tiết tối màu, pha trộn nền nã để cân bằng và hài hòa khi mặc. 

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Phụ nữ tuổi 50 được khuyên dùng trang sức làm điểm nhấn. Các món đồ nên dùng như hoa tai hoặc vòng cổ ngọc trai, nhẫn kim cương tinh xảo hoặc đồng hồ dây kim loại thanh mãnh để nhấn nhá cho bộ trang phục sang hơn. Tuy nhiên không nên tham chọn trang sức quá nổi bật, phô như vòng cổ to bản hay trang sức neon. 

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng không thể thiếu nhan sắc. Tất nhiên ngoài một bộ trang phục đẹp thì việc để kiểu tóc phù hợp cũng vô cùng quan trọng. Có những kiểu tóc phù hợp mà phụ nữ tuổi này nên kết thân là:

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Tóc búi: kiểu tóc này mang đến sự sang trọng, cổ điển và giúp cho gương mặt trở nên gọn gàng, sáng hơn. 

Tóc uốn xoăn lọn to: Ở tuổi này các nét và góc cạnh trên mặt sẽ sắc sảo hơn, chính vì vậy để tóc xoăn sóng lọn to sẽ tạo sự mềm mại cho các chị em mà không hề làm bản thân già đi, ngược lại còn giúp chúng ta nhìn trẻ và quyến rũ hơn nhiều. 

hình ảnh

Ảnh FBNV 

Độ tuổi từ 40 trở đi thì làn da bắt đầu xuống cấp với sự xuất hiện nhiều hơn của các nếp nhăn, tàn nhang và các yếu tố nám sạm. Da khô hơn, sần hơn, thiếu độ mượt nên dễ gặp tình trạng sần sùi khi đánh phấn khó làm nổi bật tone da. 

Và khó khăn hay gặp chính là vì tập trung che khuyết điểm nên nhiều người có xu hướng trang điểm đậm, nhiều lớp khiến gương mặt trở nên dày nặng. Khi trang điểm cho phụ nữ trung niên tầm từ 40-50 chị em cần nhớ:

Chuẩn bị kỹ cho da trước khi tạo lớp nền.

Sử dụng che khuyết điểm ở những vùng da mắt che quầng thâm, nếp nhăn, bọng mắt.

Kẻ lông mày để tạo khung cho khuôn mặt vì càng lớn tuổi lông mày càng bắt đầu thưa, kẻ lông mày cong hơn một xíu về phía đuôi, trùng màu tóc là được. 

Khéo léo che bọng mắt, mí sụp làm mắt trông to hơn. 

Trang điểm đôi môi đầy đặn, hạn chế sử dụng những màu quá đậm, tối vì trông sẽ già hơn nhiều so với tuổi. 

Những màu son phù hợp nên là hồng nhạt, hồng đào, nâu hồng, màu nude, màu đỏ trầm. Nên kết thúc bằng 1 lớp son bóng giúp môi trẻ trung và mềm mại hơn. 

Nên chọn phấn má màu cam nâu, lướt nhẹ 2 bên gò má tạo nét tự nhiên nhẹ nhàng. Không nên đánh quá đậm sẽ rất xấu và trông như hề.