Lần đầu tiên mẹ Hari won khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc không tuổi của mình chính là khi xuất hiện trong đám cưới con gái với Trấn Thành vào tháng 12/2016. Vẻ trẻ trung, xinh đẹp của bà mẹ luôn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến. 

hình ảnh

Mẹ Hari trẻ trung khi xuất hiện cùng con gái (ảnh: Internet)

Mới đây trong chuyến du lịch cùng mẹ nữ ca sĩ Hương đêm bay xa đã đăng tải những hình ảnh bên mẹ để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hai mẹ con. Thế nhưng điều đáng khen ngợi lại chính là nhan sắc của bà mẹ gốc Hàn lại vô cùng xinh đẹp, mặn mà. Dù đã bước sang tuổi U60 nhưng làn da của mẹ Hari vẫn rất căng bóng, mịn màng và còn rất sáng.

hình ảnh

Bà không ngại diện đồ hay trang điểm trẻ (ảnh: Internet)

Mẹ Hari Won tên thật là Lee Sook Hee, một người phụ nữ Hàn Quốc. Vào những năm 70, khi cha Hari là một thuyền dân đến Hàn Quốc đã gặp và kết duyên cùng bà. Gia đình nhỏ chính thức định cư ở Hàn Quốc kể từ thời gian đó. 

hình ảnh

Khi đọ sắc bên bà thông gia cũng không hề thua kém (ảnh: Internet)

Dù đã 3 năm trôi qua và xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn nhưng có một điều mà người hâm mộ thấy chính là làn da của mẹ Hari dường như "lão hóa ngược".

Phụ nữ Hàn Quốc luôn sở hững những bí quyết làm đẹp và làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện vóc dáng, chính vì thế khi đã nhiều tuổi làn da vẫn rất đẹp.

hình ảnh

Bà thường xuyên đi du lịch (ảnh: Internet)

hình ảnh

và có mặt trong những chuyến đi chơi cùng gia đình Trấn Thành (ảnh: Internet)

Chống lão hóa từ sớm

Từ tuổi 25 trở đi lượng estrogen trong cơ thể phụ nữ đã có những thay đổi đáng kể. Chính vì thế cần phải bổ sung collagen cho làn da cũng như ăn uống đủ chất để đẩy nhanh quá trình tái tạo collagen.

Skincare đều đặn

1 trong những bí quyết giúp phụ nữ xứ sở kim chi sở hữu làn da em bé chính là nhờ việc họ tập trung chăm sóc da ngay từ khi còn trẻ và quy trình chăm sóc da cũng rất cầu kì.

Ngoài chống nắng cho da thì việc làm sạch và cấp nước cho da cũng được đặt lên hàng đầu. 7 bước chăm sóc da bao gồm:

Bước 1: Tẩy trang với sản phẩm gốc dầu

Bước 2: Rửa mặt với sản phẩm gốc nước

Bước 3: Toner giúp da cân bằng

Bước 4: Lotion cân bằng pH

Bước 5: Sản phẩm làm mềm da 

Bước 6: Massage da

Bước 7: Kem dưỡng 

Tổng hợp.