em năm nay 22 tuổi. đã có chồng. hồi sinh viên em từng phá thai 1 lần và bị sẩy 1 lần. khi đi khám bác sĩ bảo em tử cung ngã sau, thụ thai bình thường nhưng khó giữ. hơn nữa năm nay em uống thuốc tránh thai hàng ngày hiệu Vigevidon và quan hệ với chồng bình thường. nhưng em nghe nói uống thuốc thì dù gì cũng để lại hậu quả. chồng em bảo khi nào muốn có con thì ngưng khoảng 6 tháng là có thai bình thường. riêng em lại nghe một số người quen và bạn bè cho biết uống thuốc tránh thai sẽ gây vô sinh. giờ em băng khoăng quá. vì em không đặt vòng được. mà vợ chồng em không quen dùng BCS. nếu mà lục đục vấn đề này thì gay quá. mong các chị chỉ giúp em ạ! thân!